Thêm 3 nước Baltic trục xuất các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis vừa cho biết, nhằm thể hiện tình đoàn kết với Cộng hòa Séc, 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva vừa quyết định sẽ tiến hành trục xuất một số nhà ngoại giao Nga.

Theo đài truyền hình quốc gia Litva LRT, thông tin này đã được nhà ngoại giao hàng đầu của Litva đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/4.

Ngoại trưởng Litva Landsbergis cho biết, hai nhân viên đại sứ quán của Nga tại nước này “là những người không được chào đón” vì họ đã có những hoạt động không phù hợp các quy chế ngoại giao và hai người này có 7 ngày để rời khỏi Litva.

Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevich trên Twitter cũng thông báo về quyết định mới nhất của nước này trục xuất một nhà ngoại giao Nga, khẳng định Latvia sẽ “không dung thứ cho hoạt động lật đổ trên lãnh thổ của mình hoặc trên lãnh thổ của các đối tác và đồng minh”.

Trong khi, Bộ Ngoại giao Estonia cũng vừa đưa ra quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga, liên quan tới vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào năm 2014 mà nghi ngờ có sự dính líu của cơ quan tình báo Nga. Phía Estonia khẳng định, vụ việc này rõ ràng "vi phạm luật pháp quốc tế, phá hoại an ninh và ổn định của châu Âu và là hành động không thể chấp nhận được".

Căng thẳng ngoại giao giữa Séc và Nga tiếp tục leo thang khi hôm qua Cộng hòa Séc yêu cầu thêm 63 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi nước này sau khi đã trục xuất 18 người mà Séc xác định là “gián điệp” trong một vụ nổ năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan
Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.

Séc sẽ trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga
Séc sẽ trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Căng thẳng Séc-Nga tiếp tục leo thang sau khi Moscow từ chối chấp nhận tối hậu thư của Séc để tất cả 20 nhà ngoại giao Séc bị trục xuất quay trở lại đại sứ quán Séc ở Moscow.

Séc sẽ trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga

Séc sẽ trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Căng thẳng Séc-Nga tiếp tục leo thang sau khi Moscow từ chối chấp nhận tối hậu thư của Séc để tất cả 20 nhà ngoại giao Séc bị trục xuất quay trở lại đại sứ quán Séc ở Moscow.

Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga
Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 22/4 thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu trong vòng 1 tuần họ phải rời khỏi nước này.

Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 22/4 thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu trong vòng 1 tuần họ phải rời khỏi nước này.

Làn sóng ngoại giao trục xuất giữa Nga và châu Âu
Làn sóng ngoại giao trục xuất giữa Nga và châu Âu

VOV.VN - Ngày 20/4, Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Bungaria trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nhiều căng thẳng. Động thái này tiếp nối quyết định trước đó của Nga trục xuất các nhà ngoại giao Cộng hòa Séc và Ba Lan trong 5 ngày qua, cho thấy quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đang xấu đi rõ rệt.

Làn sóng ngoại giao trục xuất giữa Nga và châu Âu

Làn sóng ngoại giao trục xuất giữa Nga và châu Âu

VOV.VN - Ngày 20/4, Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Bungaria trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nhiều căng thẳng. Động thái này tiếp nối quyết định trước đó của Nga trục xuất các nhà ngoại giao Cộng hòa Séc và Ba Lan trong 5 ngày qua, cho thấy quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đang xấu đi rõ rệt.