Thêm 400 học sinh ở Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các em bắt đầu cảm thấy khó chịu sau khi dùng suất ăn trưa của một cơ sở chế biến đồ ăn nhanh. Đài NHK cho rằng có virus noro.

Hôm 24/1, hơn 400 học sinh trung học ở Hiroshima, miền Tây Nhật Bản phải nhập viện  sau khi các em có các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, đau bụng và tiêu chảy. Kết luận từ bệnh viện cho thấy các em bị ngộ độc thực phẩm.

Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Hiroshima cho biết, có tổng cộng 415 học sinh thuộc 10 trường trung học cơ sở khác nhau cảm thấy khó chịu sau khi dùng suất ăn trưa của một cơ sở chế biến đồ ăn nhanh trong thành phố.

Sau khi xảy ra vụ việc, tất cả các lớp học buổi chiều tại các trường học trên buộc phải đóng cửa tạm thời. Hiện nhà chức trách địa phương cùng Sở giáo dục Hiroshima đang mở rộng điều tra và hoàn tất các thủ tục khiếu nại cơ sở cung cấp thức ăn cho 10 ngôi trường này.

Theo đài truyền hình NHK, những triệu chứng ngộ độc vừa nêu rất giống với vụ viêm dạ dày đường ruột do virus noro gây ra đối với hơn 1.400 trường hợp tại nhiều trường học và bệnh viện ở Nhật Bản cách đây vài tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Hàng chục học sinh mầm non ngộ độc thực phẩm
Trung Quốc: Hàng chục học sinh mầm non ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn sáng tại trường, 3 giáo viên và 56 em học sinh của Trường Mầm non Cẩm Tú đã nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trung Quốc: Hàng chục học sinh mầm non ngộ độc thực phẩm

Trung Quốc: Hàng chục học sinh mầm non ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn sáng tại trường, 3 giáo viên và 56 em học sinh của Trường Mầm non Cẩm Tú đã nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bà Hiệu trưởng không ra đầu thủ mà bỏ trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc.

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bà Hiệu trưởng không ra đầu thủ mà bỏ trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc.

Hơn 60 học sinh Trung Quốc nhập viện do ngộ độc thực phẩm
Hơn 60 học sinh Trung Quốc nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Vụ ngộ độc xảy ra tại một trường tiểu học tại khu tự trị dân tộc Choang, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Hơn 60 học sinh Trung Quốc nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Hơn 60 học sinh Trung Quốc nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Vụ ngộ độc xảy ra tại một trường tiểu học tại khu tự trị dân tộc Choang, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Người dân Nhật Bản lao đao vì ngộ độc thực phẩm
Người dân Nhật Bản lao đao vì ngộ độc thực phẩm

Ít nhất 94 người ở thành phố Uji, tỉnh Kyoto, Nhật Bản bị ngộ độc sau khi ăn phải thực phẩm thiu.  

Người dân Nhật Bản lao đao vì ngộ độc thực phẩm

Người dân Nhật Bản lao đao vì ngộ độc thực phẩm

Ít nhất 94 người ở thành phố Uji, tỉnh Kyoto, Nhật Bản bị ngộ độc sau khi ăn phải thực phẩm thiu.  

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25
Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Nhiều học sinh Nhật Bản ngộ độc thực phẩm đã phục hồi
Nhiều học sinh Nhật Bản ngộ độc thực phẩm đã phục hồi

VOV.VN - Hiện chính quyền địa phương đang xem xét việc mở cửa trở lại các trường học bị ảnh hưởng bởi Norovirus-virus gây ra ngộ độc.

Nhiều học sinh Nhật Bản ngộ độc thực phẩm đã phục hồi

Nhiều học sinh Nhật Bản ngộ độc thực phẩm đã phục hồi

VOV.VN - Hiện chính quyền địa phương đang xem xét việc mở cửa trở lại các trường học bị ảnh hưởng bởi Norovirus-virus gây ra ngộ độc.