Thêm một công ty Australia bị hủy giấy phép xuất khẩu thịt bò vào Trung Quốc

VOV.VN - Thêm một công ty thịt bò Australia vừa bị hủy giấy phép xuất khẩu thịt bò vào Trung Quốc, sau khi phát hiện thịt bò bị nhiễm một loại thuốc dùng để điều trị bệnh viêm mắt ở mèo và chó.

Truyền thông Australia hôm nay cho biết, nhà chức trách Trung Quốc vừa hủy giấy phép nhập khẩu thịt bò từ công ty Australian Country Choice (ACC) của Australia. Lý do phía Trung Quốc đưa ra là trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên tại thành phố Thượng Hải đã phát hiện thịt bò đông lạnh của công ty này có dư lượng thuốc chloraphenicol, thuốc thường được dùng để điều trị bệnh viêm mắt ở chó và mèo, trong khi thịt bò của Nhật Bản và Hàn Quốc lại không phát hiện ra chất này.

Ông Anthony Lee - Giám đốc điều hành công ty ACC cho biết mặc dù công ty cũng làm các cuộc xét nghiệm ngẫu nhiên tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu nhưng không thị trường nào phát hiện ra chất này.

Như vậy ACC vừa trở thành công ty mới nhất của Australia được bổ sung vào danh sách các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc. Vụ việc này diễn ra sau khi Trung Quốc phản đối kịch liệt bài phát biểu của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Đài Loan (Trung Quốc) vào hồi đầu tháng. Sau đó báo chí Trung Quốc ám chỉ việc nước này sẽ đưa ra các biện pháp thương mại để đáp trả hành động này.

Thịt bò Australia là một mặt hàng được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc. Vào năm 2019, Australia xuất khẩu khoảng 300.000 tấn thịt bò sang Trung Quốc. Tuy nhiên đến năm 2020, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò từ 7 lò mổ của Australia, khiến cho số lượng thịt bò xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 34% xuống còn 198.000 tấn.

Ngoài thịt bò, vào năm ngoái, sau khi Australia kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về sự xuất hiện và lây lan của dịch Covid-19, Trung Quốc đã liên tục đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Australia trong đó có rượu vang, than đá, lúa mạch, gỗ tròn, tôm hùm sống... khiến các doanh nghiệp của nước này thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD.

Không chỉ đưa nhiều biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Australia, Trung Quốc còn đình chỉ trao đổi cấp cao với nước này. Tuy nhiên, dư luận Australia đang hy vọng, sau khi Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Australia là thành viên thì quan hệ giữa hai nước sẽ có cơ hội được cải thiện, vì Trung Quốc cần nhận được sự chấp thuận của Australia để trở thành thành viên của Hiệp định này. Tuy nhiên ngoài việc rút giấy phép xuất khẩu thịt bò của ACC thì đến giờ Trung Quốc vẫn chưa có động thái mới trước tình huống này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia thử nghiệm vaccine ngừa các chủng đột biến của Covid-19
Australia thử nghiệm vaccine ngừa các chủng đột biến của Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Australia đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn một một loại vaccine có hiệu quả bảo vệ lên đến 95%, đặc biệt là đối với các chủng đột biến của bệnh Covid-19 và phù hợp với những người có hệ miễn dịch kém.

Australia thử nghiệm vaccine ngừa các chủng đột biến của Covid-19

Australia thử nghiệm vaccine ngừa các chủng đột biến của Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Australia đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn một một loại vaccine có hiệu quả bảo vệ lên đến 95%, đặc biệt là đối với các chủng đột biến của bệnh Covid-19 và phù hợp với những người có hệ miễn dịch kém.

Australia: các địa phương tiếp tục công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế
Australia: các địa phương tiếp tục công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Hôm nay, bang Queensland trở thành địa phương thứ 3 của Australia công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế. Như vậy cho đến nay, 3 bang lớn nhất tại Australia đều thông báo sẽ mở cửa vào trước dịp Giáng sinh năm nay. 

Australia: các địa phương tiếp tục công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế

Australia: các địa phương tiếp tục công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Hôm nay, bang Queensland trở thành địa phương thứ 3 của Australia công bố lộ trình mở cửa nền kinh tế. Như vậy cho đến nay, 3 bang lớn nhất tại Australia đều thông báo sẽ mở cửa vào trước dịp Giáng sinh năm nay. 

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN
Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định, AUKUS là sự bổ sung cho các cơ chế hợp tác sẵn có như ASEAN và sẽ thúc đẩy đẩy hợp tác với ASEAN và các đối tác nhằm mang về lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Australia: AUKUS sẽ là sự bổ sung và thúc đẩy quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định, AUKUS là sự bổ sung cho các cơ chế hợp tác sẵn có như ASEAN và sẽ thúc đẩy đẩy hợp tác với ASEAN và các đối tác nhằm mang về lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.