Thêm một vaccine ngừa Covid-19 đạt hiệu quả thử nghiệm trên 90%: Hy vọng cho thế giới

VOV.VN - Hôm 16/11, công ty dược phẩm Moderna của Mỹ đã giới thiệu vaccine Covid-19 đạt hiệu quả 94,5% trên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, trở thành nhà sản xuất thuốc thứ hai thông báo kết quả vượt xa mong đợi.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của vaccine Moderna là không cần bảo quản cực lạnh như vaccine của tập đoàn Pfizer cũng của Mỹ. Do đó sẽ  dễ dàng bảo quản và phân phối hơn. Điều này mang lại hy vọng cho thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19.

Theo ông Stephane Bancel, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng dược Moderna, vaccine ngừa Covid-19 của công ty đã chứng minh sự an toàn trong các nghiên cứu đang diễn ra, đạt 94,5% hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và những người đã tiêm vaccine không mắc bất kỳ bệnh nặng nào, đây chắc chắn là một phương thuốc thay đổi đại dịch.

Ông Bancel cho biết, nếu vaccine nhận được sự cho phép sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, Moderna sẽ làm việc với Cơ quan này và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh để đưa vaccine đến những người có nguy cơ cao: "Chúng tôi đạt thỏa thuận đặt mua 100 triệu liều từ chính phủ Mỹ. Chúng tôi dự kiến sản xuất khoảng 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Mỹ trong năm nay, trong đó hàng triệu liều đã được sản xuất và sẵn sàng được đưa vào sử dụng ngay khi được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép".

Ông nhấn mạnh, nếu các thử nghiệm tiếp theo cho thấy vaccine an toàn cho học sinh và những người trẻ tuổi được tiêm chủng vào mùa hè sang năm, thế giới có thể trở lại "cuộc sống bình thường" cho năm học vào mùa thu năm 2021.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, Moderna trở thành tập đoàn dược phẩm thứ 2 của Mỹ báo cáo kết quả thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 có hiệu quả cao hơn mức dự báo. Trước đó, vaccine phòng Covid-19 của công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển cũng cho thấy hiệu quả lên tới hơn 90%. Tuy nhiên, một lợi thế của vaccine phòng Covid-19 do Moderna chế tạo là loại vaccine này không cần chế độ lưu trữ ở nhiệt độ siêu lạnh như vaccine của Pfizer, nên dễ phân phối hơn.

Tính đến nay, trên thế giới đã có hơn 55 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 1,3 triệu người đã thiệt mạng vì đại dịch này. Dù Moderna tuyên bố vaccine của hãng này đạt hiệu quả 94,5%, nhưng theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thì không thể chủ quan để chặn đứng đại dịch.

"Đây không phải là lúc để tự mãn. Trong khi chúng tôi tiếp tục nhận được những tin tức đáng khích lệ về vaccine Covid-19 và vẫn lạc quan một cách thận trọng về tiềm năng các loại vaccine mới sẽ bắt đầu ra mắt trong những tháng tới. Hiện tại, chúng tôi vô cùng lo ngại về sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ, khiến hệ thống y tế ở trong tình trạng quá tải”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến đầu tháng 10 vừa qua, các chuyên gia trên thế giới đã nghiên cứu phát triển 193 vaccine ngừa Covid-19, trong đó 42 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng. Hiện một số quốc gia khác như Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh việc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 và bắt đầu đưa vào sử dụng. Nga cấp phép cho loại vaccine có tên Sputnik V vào tháng 8 năm nay để sử dụng trong nước. Hôm 11/11, Nga cho biết, Sputnik V đạt hiệu quả phòng bệnh 92% trên thử nghiệm lâm sàng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ADB phân bổ 20 triệu USD giúp các nước đang phát triển tiếp cận vaccine Covid-19
ADB phân bổ 20 triệu USD giúp các nước đang phát triển tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Các khoản ngân quỹ của ADB sẽ hỗ trợ đánh giá hệ thống y tế liên quan đến vaccine và xây dựng các kế hoạch sẵn sàng cho quốc gia nhằm tăng cường năng lực tiếp cận.

ADB phân bổ 20 triệu USD giúp các nước đang phát triển tiếp cận vaccine Covid-19

ADB phân bổ 20 triệu USD giúp các nước đang phát triển tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Các khoản ngân quỹ của ADB sẽ hỗ trợ đánh giá hệ thống y tế liên quan đến vaccine và xây dựng các kế hoạch sẵn sàng cho quốc gia nhằm tăng cường năng lực tiếp cận.

Hãng Moderna có thể cung cấp tới 20 triệu liệu vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ vào cuối 2020
Hãng Moderna có thể cung cấp tới 20 triệu liệu vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ vào cuối 2020

VOV.VN - Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ hôm 16/11 thông báo, theo dữ liệu sơ bộ có được, một loại vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả tới 94,5% và hãng này có thể cung cấp cho Chính phủ Mỹ tới 20 triệu liều vào cuối năm nay.

Hãng Moderna có thể cung cấp tới 20 triệu liệu vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ vào cuối 2020

Hãng Moderna có thể cung cấp tới 20 triệu liệu vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ vào cuối 2020

VOV.VN - Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ hôm 16/11 thông báo, theo dữ liệu sơ bộ có được, một loại vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả tới 94,5% và hãng này có thể cung cấp cho Chính phủ Mỹ tới 20 triệu liều vào cuối năm nay.

Anh đặt mua 5 triệu liều vaccine của Moderna 
Anh đặt mua 5 triệu liều vaccine của Moderna 

VOV.VN - Ngay sau khi hãng dược phẩm Mỹ công bố kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine ngừa Covid-19 của hãng này có hiệu quả lên tới 94,5%, chính phủ Anh chiều 16/11 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine của Moderna. 

Anh đặt mua 5 triệu liều vaccine của Moderna 

Anh đặt mua 5 triệu liều vaccine của Moderna 

VOV.VN - Ngay sau khi hãng dược phẩm Mỹ công bố kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine ngừa Covid-19 của hãng này có hiệu quả lên tới 94,5%, chính phủ Anh chiều 16/11 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine của Moderna.