Thêm nhiều bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump trong vụ kiện của CNN

VOV.VN - Ngày càng có nhiều hãng truyền thông lớn ủng hộ CNN trong vụ kiện Tổng thống Trump, đòi lại quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng cho nhà báo Acosta.

RT ngày 14/11 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng không có nhà báo nào có quyền sửa đổi “tu chính án thứ nhất” để vào Nhà Trắng và lập luận rằng chính quyền có quyền lực bao trùm để quyết định ai là người được cấp phép hoạt động báo chí.

Trong 2 năm qua, nhà báo Jim Acosta đã có một số lần xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP.

Nhà Trắng đang tự bảo vệ mình chống lại vụ kiện do CNN khởi xướng liên quan đến việc nhà báo Jim Acosta của kênh truyền hình này bị tước quyền hoạt động tại Nhà Trắng.

Trong hồ sơ pháp lý được tiết lộ ngày 14/11, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng, việc tước quyền tác nghiệp của Acosta là “hợp pháp” dựa trên những hành động của nhà báo này tại một cuộc họp diễn ra ở Nhà Trắng hồi tuần trước.

Thư ký báo chí Sanders cho rằng Acosta cư xử không phù hợp tại buổi họp báo của Tổng thống. Đầu tiên, bà Sanders cáo buộc Acosta “đặt tay lên người” một trợ lý Nhà Trắng đang cố lấy lại micro từ tay anh ta. Thực tế, Acosta cố giữ micro và nói “xin lỗi, thưa cô” để tiếp tục câu hỏi. Sau đó Acosta đã trả lại micro.

Trên Twitter, bà Sarah Sanders chia sẻ một đoạn video về hành động của Acosta và gọi đây là việc làm “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, đoạn video này được cho là đã bị chỉnh sửa để trông động tác của Acosta mạnh hơn so với thực tế.

Video nhà báo Acosta bị cáo buộc “đặt tay lên người” một trợ lý Nhà Trắng.

Đây không phải là lần đầu tiên Jim Acosta gặp rắc rối với Nhà Trắng, trong 2 năm qua, nhà báo này đã có một số lần xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Trump.

Trong một động thái bất ngờ, ngày 14/11, mạng lưới tin tức Fox News – đối thủ cạnh tranh của CNN cho biết sẽ ủng hộ kênh truyền hình này chống lại chính quyền Trump. Chủ tịch Fox News Jay Wallace tuyên bố quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng của phóng viên “không nên được đưa ra cấm hay không cấm”.

Nhiều hãng truyền thông khác, bao gồm NBC News, Associated Press, New York Times, Bloomberg và Politico cũng ra tuyên bố chung khẳng định sẽ ủng hộ vụ kiện của CNN chống lại Nhà Trắng.

“Các nhà báo độc lập có quyền tiếp cận Tổng thống và các hoạt động của ông ấy và họ không bị cấm vì những lý do tùy tiện. Các tổ chức tin tức ủng hộ quyền cơ bản được quy định trong Hiến pháp để đặt câu hỏi với Tổng thống này hoặc bất kỳ Tổng thống nào”, tuyên bố của các cơ quan truyền thông ủng hộ CNN và nhà báo Acosta nêu rõ.

CNN đã nộp đơn kiện và 28 trang tài liệu liên quan trước phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Washington, yêu cầu tòa cấp lại quyền vào Nhà Trắng cho phóng viên Acosta.

Căng thẳng giữa CNN và Nhà Trắng là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với kênh truyền hình này. Ông Trump thường nói CNN “đưa tin giả” và là “kẻ thù của nhân dân”, khi đưa tin về Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng cấm cửa nhà báo CNN, tố ông đặt tay lên người phụ nữ trẻ
Nhà Trắng cấm cửa nhà báo CNN, tố ông đặt tay lên người phụ nữ trẻ

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump nổi đóa với phóng viên CNN truy vấn ông về vấn đề nhập cư, Nhà Trắng đã cấm cửa nhà báo này với cái cớ “sờ mó” phụ nữ.

Nhà Trắng cấm cửa nhà báo CNN, tố ông đặt tay lên người phụ nữ trẻ

Nhà Trắng cấm cửa nhà báo CNN, tố ông đặt tay lên người phụ nữ trẻ

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump nổi đóa với phóng viên CNN truy vấn ông về vấn đề nhập cư, Nhà Trắng đã cấm cửa nhà báo này với cái cớ “sờ mó” phụ nữ.

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN
Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

VOV.VN - CNN cho biết, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của mình đã không được tiếp cận một sự kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 25/7.

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

Nhà Trắng thẳng tay “cấm cửa” phóng viên CNN

VOV.VN - CNN cho biết, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của mình đã không được tiếp cận một sự kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 25/7.

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu
CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - CNN đã nộp đơn kiện Tổng thống Trump và một số trợ lý của ông, nhằm tìm cách khôi phục quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng của phóng viên Jim Acosta.

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - CNN đã nộp đơn kiện Tổng thống Trump và một số trợ lý của ông, nhằm tìm cách khôi phục quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng của phóng viên Jim Acosta.

Bị Tổng thống Trump bài xích, CNN vẫn phản pháo quyết liệt
Bị Tổng thống Trump bài xích, CNN vẫn phản pháo quyết liệt

VOV.VN - Hãng tin CNN của Mỹ kiên quyết bảo vệ đến cùng phóng viên và bài viết chỉ trích Tổng thống Donald Trump và con trai.

Bị Tổng thống Trump bài xích, CNN vẫn phản pháo quyết liệt

Bị Tổng thống Trump bài xích, CNN vẫn phản pháo quyết liệt

VOV.VN - Hãng tin CNN của Mỹ kiên quyết bảo vệ đến cùng phóng viên và bài viết chỉ trích Tổng thống Donald Trump và con trai.

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”
Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

VOV.VN - Tổng thống Trump đã giận dữ nói như vậy khi phóng viên Jim Acosta của CNN hỏi ông về đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ.

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

VOV.VN - Tổng thống Trump đã giận dữ nói như vậy khi phóng viên Jim Acosta của CNN hỏi ông về đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ.