Thị trưởng của Iguala, Mexico bị bắt do liên quan vụ 43 người mất tích

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 22/10 đã ra lệnh bắt giữ Thị trưởng thành phố miền Nam Iguala, nơi xảy ra vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích.

Theo trưởng công tố Mexico, Thị trưởng Jose Luis Abarca đã ra lệnh cho cảnh sát triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn một nhóm sinh viên mà ông này cho là sẽ phá hỏng một sự kiện do vợ ông tổ chức. Vợ của Thị trưởng, bà Pineda cũng bị nghi ngờ hợp tác với một băng đảng ma túy. 

Thị trưởng Jose Luis Abarca và vợ (ảnh: AP)

Trước đó, ngày 20/10, văn phòng Tổng công tố liên bang Mexico đã tuyên bố treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin liên quan tới vụ mất tích.

43 người này bị bắt cóc từ đêm 26/9 sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala thuộc bang Guerrero khiến  6 người chết và 25 người bị thương.

Đã có nhiều thông tin cho rằng, vụ mất tích có liên quan tới các quan chức thoái hóa ở địa phương. Tới nay đã có khoảng 36 quan chức địa phương bị bắt giữ để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico: 57 sinh viên mất tích sau các vụ đụng độ khiến 6 người chết
Mexico: 57 sinh viên mất tích sau các vụ đụng độ khiến 6 người chết

VOV.VN - Mexico đang tiến hành tìm kiếm 57 sinh viên mất tích sau liên tiếp các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình khiến ít nhất 6 người chết.

Mexico: 57 sinh viên mất tích sau các vụ đụng độ khiến 6 người chết

Mexico: 57 sinh viên mất tích sau các vụ đụng độ khiến 6 người chết

VOV.VN - Mexico đang tiến hành tìm kiếm 57 sinh viên mất tích sau liên tiếp các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình khiến ít nhất 6 người chết.

Băng nhóm sát thủ Mexico thú nhận sát hại 17 sinh viên
Băng nhóm sát thủ Mexico thú nhận sát hại 17 sinh viên

VOV.VN - Băng nhóm này thừa nhận đã sát hại 17 trong tổng số 34 sinh viên mất tích tại miền Nam Mexico.

Băng nhóm sát thủ Mexico thú nhận sát hại 17 sinh viên

Băng nhóm sát thủ Mexico thú nhận sát hại 17 sinh viên

VOV.VN - Băng nhóm này thừa nhận đã sát hại 17 trong tổng số 34 sinh viên mất tích tại miền Nam Mexico.

Số trẻ em ở Mexico bị bắt cóc, giết hại tăng ở mức báo động
Số trẻ em ở Mexico bị bắt cóc, giết hại tăng ở mức báo động

VOV.VN - Theo báo cáo của Uỷ ban nhân quyền liên Mỹ, có ít nhất 2.000 trẻ em tại Mexico bị giết hại từ năm 2006 đến nay.

Số trẻ em ở Mexico bị bắt cóc, giết hại tăng ở mức báo động

Số trẻ em ở Mexico bị bắt cóc, giết hại tăng ở mức báo động

VOV.VN - Theo báo cáo của Uỷ ban nhân quyền liên Mỹ, có ít nhất 2.000 trẻ em tại Mexico bị giết hại từ năm 2006 đến nay.

Tìm thấy ngôi mộ tập thể ở Mexico sau khi 43 sinh viên mất tích
Tìm thấy ngôi mộ tập thể ở Mexico sau khi 43 sinh viên mất tích

VOV.VN - Ngày 4/10, một ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy ở thị trấn Iguala, bang Guerrero, Mexico, nơi 43 sinh viên đã bị mất tích vào ngày 27/9.

Tìm thấy ngôi mộ tập thể ở Mexico sau khi 43 sinh viên mất tích

Tìm thấy ngôi mộ tập thể ở Mexico sau khi 43 sinh viên mất tích

VOV.VN - Ngày 4/10, một ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy ở thị trấn Iguala, bang Guerrero, Mexico, nơi 43 sinh viên đã bị mất tích vào ngày 27/9.