Thị trưởng Paris (Pháp): “Phong tỏa cuối tuần là vô nhân đạo”

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, các chỉ số liên quan dịch Covid-19 tại khu vực thủ đô Paris đang xấu đi nhanh chóng.

Trước tình trạng dịch Covid-19 tiếp tục tăng tốc, các bệnh viện tại thủ đô Paris và các tỉnh lân cận đã sắp quá tải, chính phủ Pháp sẽ áp đặt nhiều biện pháp tăng cường, trong đó có khả năng sẽ phong tỏa các khu vực này vào các ngày cuối tuần.

Trong những ngày gần đây, chính phủ Pháp đang tiến hành tham vấn các bên liên quan về các phương án tăng cường chống dịch Covid-19 tại Paris và các tỉnh lân cận. Một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc phòng đặc biệt về tình hình dịch Covid-19 sẽ được tổ chức vào sáng thứ Tư. Sau đó, Thủ tướng Pháp dự kiến sẽ công bố các biện pháp bổ sung.

Tuy nhiên, giữa chính phủ và lãnh đạo thủ đô Paris đang tồn tại những bất đồng sâu sắc. Cách đây ít ngày, Phó Thị trưởng thủ đô Paris đã nêu ra phương án phong tỏa toàn bộ thủ đô trong vòng 3 tuần để dập dịch, đồng thời hy vọng mở cửa trở lại toàn bộ các cơ sở trong thành phố. Sau đó, do vấp phải chỉ trích từ nhiều phía, chính quyền Paris đã phải loại bỏ phương án này.

Quyết định phương án nào thuộc thẩm quyền của chính phủ Pháp. Tính cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ đang thiên về phương án phong tỏa Paris và một số tỉnh ở ngoại ô trong các ngày cuối tuần như đã triển khai tại một số địa phương cách đây ít lâu.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo được tổ chức ngày 1/3, Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, tuyên bố phản đối kế hoạch này: “Ông Cảnh sát trưởng đã chất vấn tôi về đề xuất của Chính phủ liên quan việc phong tỏa Paris và các tỉnh lân cận trong các ngày cuối tuần. Tôi đã nói không đồng tình với đề xuất này. Tôi thấy đây là phương án khó khăn, khắc nghiệt và thậm chí là vô nhân đạo”.

Trong những ngày gần đây, các chỉ số liên quan dịch Covid-19 tại khu vực thủ đô Paris đang xấu đi nhanh chóng. Tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực này đã là gần 330 ca trên 100.000 dân trong vòng 1 tuần, vượt mức báo động tối đa là 250 ca trên 100.000 dân. Sức ép lên các bệnh viện đang tăng nhanh. Các ca bệnh Covid-19 đã chiếm trung bình 72% các giường bệnh, trong đó một số bệnh viện đã dần quá tải.

Tuy nhiên, chính phủ Pháp quyết làm mọi cách để tránh phong tỏa toàn bộ, đồng thời kêu gọi người dân nỗ lực thêm vài tuần nữa, chờ đợi những tác động tích cực đầu tiên từ chiến dịch tiêm chủng, khi mà nước này đã tiêm chủng được cho hơn 3 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU “bật đèn xanh” cho phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể
EU “bật đèn xanh” cho phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể

VOV.VN - Song song với nỗ lực phát triển vaccine, thế giới cũng đang trong cuộc chạy đua nhằm tìm kiếm các phương pháp điều trị Covid-19.

EU “bật đèn xanh” cho phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể

EU “bật đèn xanh” cho phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể

VOV.VN - Song song với nỗ lực phát triển vaccine, thế giới cũng đang trong cuộc chạy đua nhằm tìm kiếm các phương pháp điều trị Covid-19.

Séc ban bố trạng khẩn cấp mới, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội
Séc ban bố trạng khẩn cấp mới, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội

VOV.VN - Hôm qua (26/02), Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài trong 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay (27/02), đồng thời phê duyệt một loạt các biện pháp giãn cách xã hội mới nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm Covid-19.

Séc ban bố trạng khẩn cấp mới, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội

Séc ban bố trạng khẩn cấp mới, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội

VOV.VN - Hôm qua (26/02), Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài trong 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay (27/02), đồng thời phê duyệt một loạt các biện pháp giãn cách xã hội mới nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm Covid-19.

Thủ đô Paris (Pháp) đề nghị phong tỏa 3 tuần
Thủ đô Paris (Pháp) đề nghị phong tỏa 3 tuần

VOV.VN - Ngày 25/2, Chính phủ Pháp công bố một số biện pháp tăng cường nhằm chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Riêng thủ đô Paris có khả năng sẽ phong tỏa liên tục trong vòng 3 tuần.

Thủ đô Paris (Pháp) đề nghị phong tỏa 3 tuần

Thủ đô Paris (Pháp) đề nghị phong tỏa 3 tuần

VOV.VN - Ngày 25/2, Chính phủ Pháp công bố một số biện pháp tăng cường nhằm chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Riêng thủ đô Paris có khả năng sẽ phong tỏa liên tục trong vòng 3 tuần.