Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 85 viên chức có liên quan đến đảo chính

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt thêm 85 viên chức thuộc hai bộ của nước này để phục vụ điều tra liên quan đến đảo chính năm ngoái.

Người phát ngôn Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/5) cho biết, cơ quan an ninh nước này vừa bắt giữ thêm 85 nhân viên thuộc bộ Năng lượng và Giáo dục để phục vụ cho công tác điều tra, do có liên quan đến cuộc đảo chính vào tháng 7/2016.

Đối đầu giữa dân thường và binh sĩ trong đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: al Jazeera.

Cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 50.000 người, những người bị cho là tham gia đảo chính hoặc ủng giáo sĩ Fethullah Gulen. Hiện giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm nay (16/5), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề cập đến dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước xét xử về tội “khủng bố” và phát động đảo chính.

Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ trên vẫn chưa được tiết lộ. Vụ việc diễn ra sau khi tòa án nước này xét xử và tuyên án tù tổng biên tập của một tờ báo mạng vì cáo buộc ông này tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố và ủng hộ giáo sĩ Gulen.

Đến nay, chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đã bắt giữ và sa thải tổng cộng 150.000  người trong đó có nhiều sỹ quan, tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, cảnh sát và viên chức nhà nước vì bị cho là có liên quan đến hoạt động đảo chính.

Đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 15 và 16/7/2016 khi một bộ phận lực lượng vũ trang sử dụng máy bay chiến đấu và vũ khí hạng nặng tấn công Tòa nhà quốc hội và dinh Tổng thống. Cuộc đảo chính đã làm 264 người bị thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải tiếp gần 4.000 nhân viên Chính phủ
Hậu đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải tiếp gần 4.000 nhân viên Chính phủ

VOV.VN - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/4 đã ra sắc lệnh sa thải gần 4.000 công nhân viên chức liên quan đến đảo chính quân sự năm ngoái.

Hậu đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải tiếp gần 4.000 nhân viên Chính phủ

Hậu đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải tiếp gần 4.000 nhân viên Chính phủ

VOV.VN - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/4 đã ra sắc lệnh sa thải gần 4.000 công nhân viên chức liên quan đến đảo chính quân sự năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 4.400 công chức liên quan đến vụ đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 4.400 công chức liên quan đến vụ đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định sa thải hơn 4.400 công chức trong đợt thanh lọc mới nhất liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 4.400 công chức liên quan đến vụ đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 4.400 công chức liên quan đến vụ đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định sa thải hơn 4.400 công chức trong đợt thanh lọc mới nhất liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ
Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tình báo Đức cho rằng, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động tự phát của một bộ phận binh sĩ trong quân đội nước này.

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tình báo Đức cho rằng, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động tự phát của một bộ phận binh sĩ trong quân đội nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra các cựu quan chức Mỹ liên quan tới đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ điều tra các cựu quan chức Mỹ liên quan tới đảo chính

VOV.VN - Trong số những người bị điều tra có lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và cựu Giám đốc CIA John Brennan.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra các cựu quan chức Mỹ liên quan tới đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra các cựu quan chức Mỹ liên quan tới đảo chính

VOV.VN - Trong số những người bị điều tra có lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và cựu Giám đốc CIA John Brennan.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

VOV.VN - Thêm 803 người nữa đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và đang được di lý đến thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người liên quan đến âm mưu đảo chính

VOV.VN - Thêm 803 người nữa đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và đang được di lý đến thủ đô Ankara.