Thổ Nhĩ Kỳ chính thức rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN- Ngày 10/8 được xem là “Thứ 2 đen tối” tại Thổ Nhĩ Kỳ khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ hay trụ sở cảnh sát nước này.

Những sự kiện này một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của vòng xoáy bạo lực mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cuốn vào, hay có thể nói đó là hệ lụy của chiến dịch kép chống IS và nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà nước này phát động từ cuối tháng 7 vừa qua.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại Istanbul. Ảnh AFP

Một nhóm cực đoan cánh tả đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul lớn nhất nước, trong khi các tay súng ly khai người Kurd bị xem là thủ phạm của 2 vụ tấn công khác, một nhằm vào thủ đô kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và 1 tại khu vực Đông Nam, làm 6 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Những vụ bạo lực mới xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ nước này đang tăng cường chiến dịch quân sự chống lại nhóm nổi dậy PKK và việc Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F16 trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống IS đang hoành hành tại khu vực.

Điều đáng nói là trong lúc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào cuộc chiến với các nhóm nổi dậy người Kurd và IS, thì ngày 10/8 lại chứng kiến sự nổi lên của một nhóm nổi dậy vốn khá yên ắng thời gian vừa qua, song lại có mối liên hệ khá tốt với nhóm nổi dậy của PKK.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm cực đoan bị cấm hoạt động mang tên Mặt trận Giải phóng nhân dân cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ (DHKP-C) đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ.

Bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố, nhóm này cũng từng thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara cách đây hai năm, khiến 1 nhân viên an ninh thiệt mạng nhưng vẫn tuyên bố không dừng các hoạt động khủng bố để đòi quyền lợi.

Theo ông Jean Marcou, giáo sư về Khoa học chính trị tại Grenoble, một chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ, đây là nhóm nổi dậy hoạt động mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ, với các vụ tấn công chủ yếu nhằm vào các lợi ích của Mỹ như các đại sứ quán hay lãnh sự quán.

Kể từ sau khi chính sách chống khủng bố được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố hồi tháng 7 vừa qua, các chiến binh của DHKP-C đã bị truy đuổi, một số bị bắt giữ giống như là PKK và IS. Dù vấn đề chưa thực sự rõ ràng, song nhiều người lo ngại nguy cơ có sự kết hợp giữa nhóm này với PKK.

Giáo sư Marcou cho biết: “Đây là những vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ trở lại tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20/7, ngày mà 32 tay súng người Kurd thiệt mạng tại Suruc, trong một vụ tấn công nghi là của IS. 

Từ đó, PKK vốn chỉ trích chính quyền trung ương phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ tấn công này đã có hành động đáp trả và được giải thích là nhằm phản ứng trước các cuộc không kích của chính phủ từ hôm 24/7. Có thể nói, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức rơi vào một làn sóng bạo lực mới và đã có gần 30 người thiệt mạng kể từ tháng 7”.

Từ ngày 24/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc chiến chống khủng bố đồng thời nhằm vào 2 mục tiêu là đảng Công nhân người Kurd và nhóm IS tại Syria.

Tuy nhiên, hàng chục vụ không kích được tiến hành lại chủ yếu nhằm vào nhóm nổi dậy người Kurd và chỉ có 3 trong số này là nhằm vào IS. Hiện nhóm này đã chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương được triển khai từ năm 2013 và nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm nổi dậy này ngày 10/8 tuyên bố sẵn sàng hạ vũ khí, song chỉ khi nào Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận đàm phán trực tiếp  nhằm giải quyết vấn đề người Kurd.

Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỹ vẫn tỏ ra cứng rắn khi khẳng định tiến trình hòa bình sẽ bị ngưng trệ cho tới khi PKK chấp nhận rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và từ bỏ vũ khí. Tình hình dường như đang bế tắc khi chưa có bên nào tỏ ý muốn nhượng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: 2 kẻ khủng bố Lãnh sự quán Mỹ là phụ nữ
Thổ Nhĩ Kỳ: 2 kẻ khủng bố Lãnh sự quán Mỹ là phụ nữ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/8 xác nhận, đối tượng thực hiện vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul là 2 phụ nữ. 

Thổ Nhĩ Kỳ: 2 kẻ khủng bố Lãnh sự quán Mỹ là phụ nữ

Thổ Nhĩ Kỳ: 2 kẻ khủng bố Lãnh sự quán Mỹ là phụ nữ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/8 xác nhận, đối tượng thực hiện vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul là 2 phụ nữ. 

Tấn công liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong
Tấn công liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Đêm qua (2/8), các tay súng thuộc PKK đã tổ chức tấn công liều chết, khiến 2 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 31 người khác bị thương.

Tấn công liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong

Tấn công liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Đêm qua (2/8), các tay súng thuộc PKK đã tổ chức tấn công liều chết, khiến 2 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 31 người khác bị thương.

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS
Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, quân đội Mỹ vừa điều động thêm 8 máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này không kích IS tại Syria.

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, quân đội Mỹ vừa điều động thêm 8 máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này không kích IS tại Syria.

Nhóm cực tả Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ
Nhóm cực tả Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN -  Nhóm cực tả ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên Mặt trận quân đội giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C) ngày 10/8 thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ.

Nhóm cực tả Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

Nhóm cực tả Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN -  Nhóm cực tả ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên Mặt trận quân đội giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C) ngày 10/8 thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ.