Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 40 máy báy F-16 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mua 40 máy bay chiến đấu F-16 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, cũng như các thiết bị để phát triển các máy bay chiến đấu khác dù quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Thương vụ này trị giá hàng tỷ USD và đang chờ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Quốc hội nước này thông qua. Tuy nhiên đơn đặt hàng này sẽ khó được Quốc hội Mỹ chấp thuận vì những căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng hơn 100 chiếc F-35 của Mỹ nhưng đã bị từ chối sau khi họ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Chính quyền Mỹ cho rằng S-400 có thể gây ra mối đe dọa đối với F-35 và hai nước còn có những bất đồng về chính sách ở Syria.

Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Các lệnh trừng phạt nhắm vào Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và đóng băng tài sản tài chính của giám đốc cơ quan này. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên án các lệnh trừng phạt, mô tả đây là một sai lầm nghiêm trọng nhưng bày tỏ sẵn sàng thảo luận vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Tổng thống Erdogan đòi Mỹ 1,4 tỷ USD sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị "đá" khỏi chương trình F-35
Tổng thống Erdogan đòi Mỹ 1,4 tỷ USD sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị "đá" khỏi chương trình F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Mỹ ủng hộ “khủng bố” khi liên minh với lực lượng người Kurd ở Syria, đồng thời đề nghị Washington trả 1,4 tỷ USD vì loại nước này khỏi chương trình F-35.

Tổng thống Erdogan đòi Mỹ 1,4 tỷ USD sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị "đá" khỏi chương trình F-35

Tổng thống Erdogan đòi Mỹ 1,4 tỷ USD sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị "đá" khỏi chương trình F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Mỹ ủng hộ “khủng bố” khi liên minh với lực lượng người Kurd ở Syria, đồng thời đề nghị Washington trả 1,4 tỷ USD vì loại nước này khỏi chương trình F-35.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

VOV.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không Patriot, Ankara có thể đã không phải mua S-400 của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 làm căng thẳng với Mỹ cũng đáng

VOV.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Mỹ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không Patriot, Ankara có thể đã không phải mua S-400 của Nga.