Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đối thoại 3 bên về khủng hoảng Syria

(VOV) - Đề xuất này đưa ra khi Saudi Arabia vẫn công khai phản đối sự tham gia của Iran trong Nhóm Bộ tứ về tình hình Syria hiện nay

Trong cuộc gặp vừa qua với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra đề xuất về một cuộc đàm phán 3 bên với Ai Cập liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Syria.

Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tới nay, Saudi Arabia vẫn công khai phản đối sự tham gia của Iran trong Nhóm Bộ tứ về tình hình Syria hiện nay.

Syria ngày càng chìm sâu trong bạo lực (Ảnh: Telegraph.)

Phát biểu với báo chí sau khi trở về từ Azerbaijan, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Iran Ahmadinejad trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác kinh tế, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan khẳng định, ông đã đưa ra các lựa chọn khác nhau để 4 nước liên quan có thể tham gia các cuộc thảo luận sắp tới về Syria.

Trong đó bao gồm đề xuất về một nhóm bộ 3 gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Iran. Nhóm thứ 2 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran. Nhóm thứ 3 gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Trước đó, đầu tháng 9/2012, Ai Cập đã thành lập nhóm bộ tứ về Syria gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, song Saudi Arabia đã không tham gia cuộc họp của nhóm này tại thủ đô Cairo (Ai Cập).

Theo các nhà ngoại giao, sự vắng mặt của Saudi Arabia được xem là  phản ứng của nước này đối với sự có mặt của Iran. Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia nhiều lần công khai thể hiện sự ủng hộ đối với phe đối lập tại Syria, trong khi Iran lại là một đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khiến mọi cách tiếp cận trong giải quyết khủng hoảng tại Syria đều lâm vào bế tắc../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế ủng hộ giải pháp hòa bình đối với Syria
Quốc tế ủng hộ giải pháp hòa bình đối với Syria

(VOV) - Liên Hợp Quốc và hàng loạt nước như Nga, Iran,… mong muốn khủng hoảng Syria được giải quyết qua con đường hòa bình.

Quốc tế ủng hộ giải pháp hòa bình đối với Syria

Quốc tế ủng hộ giải pháp hòa bình đối với Syria

(VOV) - Liên Hợp Quốc và hàng loạt nước như Nga, Iran,… mong muốn khủng hoảng Syria được giải quyết qua con đường hòa bình.

LHQ chưa có kế hoạch triển khai lực lượng hòa bình ở Syria
LHQ chưa có kế hoạch triển khai lực lượng hòa bình ở Syria

(VOV) - Người phát ngôn của ông Brahimi cho biết, thông tin về việc LHQ sắp triển khai 3.000 binh sỹ tại Syria là không có căn cứ.

LHQ chưa có kế hoạch triển khai lực lượng hòa bình ở Syria

LHQ chưa có kế hoạch triển khai lực lượng hòa bình ở Syria

(VOV) - Người phát ngôn của ông Brahimi cho biết, thông tin về việc LHQ sắp triển khai 3.000 binh sỹ tại Syria là không có căn cứ.

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiện diện quân sự ở biên giới với Syria
Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiện diện quân sự ở biên giới với Syria

(VOV) - Nước này đã triển khai thêm phi cơ và xe tăng tới thị trấn biên giới Akcakale.

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiện diện quân sự ở biên giới với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiện diện quân sự ở biên giới với Syria

(VOV) - Nước này đã triển khai thêm phi cơ và xe tăng tới thị trấn biên giới Akcakale.

Mỹ kêu gọi các nước láng giềng Syria kiểm soát không phận
Mỹ kêu gọi các nước láng giềng Syria kiểm soát không phận

(VOV) - Mỹ cũng khẳng định ủng hộ việc chặn và kiểm tra máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ kêu gọi các nước láng giềng Syria kiểm soát không phận

Mỹ kêu gọi các nước láng giềng Syria kiểm soát không phận

(VOV) - Mỹ cũng khẳng định ủng hộ việc chặn và kiểm tra máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc phái viên LHQ kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Syria
Đặc phái viên LHQ kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Syria

(VOV) - Lời kêu gọi ngừng bắn nhằm tránh thương vong trong đợt lễ hội của người Hồi giáo.

Đặc phái viên LHQ kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Syria

Đặc phái viên LHQ kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Syria

(VOV) - Lời kêu gọi ngừng bắn nhằm tránh thương vong trong đợt lễ hội của người Hồi giáo.

LHQ kêu gọi EU bảo vệ cho người Syria tị nạn
LHQ kêu gọi EU bảo vệ cho người Syria tị nạn

(VOV) - Hiện nay, có hơn 16.500 người Syria đã đăng ký xin tị nạn ở EU.

LHQ kêu gọi EU bảo vệ cho người Syria tị nạn

LHQ kêu gọi EU bảo vệ cho người Syria tị nạn

(VOV) - Hiện nay, có hơn 16.500 người Syria đã đăng ký xin tị nạn ở EU.