Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurd ở Syria nếu Mỹ trì hoãn rút quân

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tuyên bố, nước này sẽ mở cuộc tấn công nhằm vào người Kurd ở Syria nếu Mỹ trì hoãn việc rút binh sỹ ra khỏi Syria.

 Phát biểu trên truyền hình ngày 11/1 Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố, nếu việc rút quân bị trì hoãn bằng lời bào chữa lố bịch kiểu như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảm sát người Kurd thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành quyết định tấn công.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu. Ảnh: Hurriyet Daily

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ bất đồng về tương lai của người Kurd ở Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thông báo sẽ rút 2.000 quân ra khỏi Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ mở một chiến dịch tại Syria nhằm vào nhóm dân quân người Kurd, tổ chức từng giúp Mỹ chống nhóm cực đoan IS nhưng bị  Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.  

Mới đây các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp khá căng thẳng với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Ankara nhằm điều phối quá trình rút quân. Tổng thống Erdogan hoan nghênh kế hoạch rút quân song cáo buộc ông Bolton “mắc sai lầm nghiêm trọng” khi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các tay súng người Kurd trước khi Mỹ rút quân.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chống nhóm dân quân người Kurd ở Syria (gọi tắt là YPG) bất kể Mỹ có rút quân khỏi Syria hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ người Kurd tại Syria
Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ người Kurd tại Syria

VOV.VN - Phát biểu trước khi công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ bảo vệ các tay súng người Kurd tại Syria.

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ người Kurd tại Syria

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ người Kurd tại Syria

VOV.VN - Phát biểu trước khi công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ bảo vệ các tay súng người Kurd tại Syria.

Syria lạc quan về cuộc đàm phán với người Kurd
Syria lạc quan về cuộc đàm phán với người Kurd

VOV.VN - Chính phủ Syria đã bắt đầu các hoạt động liên lạc với các lực lượng người Kurd “trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị có sự can thiệp mạnh mẽ”.

Syria lạc quan về cuộc đàm phán với người Kurd

Syria lạc quan về cuộc đàm phán với người Kurd

VOV.VN - Chính phủ Syria đã bắt đầu các hoạt động liên lạc với các lực lượng người Kurd “trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị có sự can thiệp mạnh mẽ”.

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria
Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria cho dù rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria cho dù rút quân khỏi Syria.

Lựa chọn của người Kurd sau khi Mỹ rút khỏi Syria
Lựa chọn của người Kurd sau khi Mỹ rút khỏi Syria

VOV.VN - Việc Mỹ rút khỏi Syria khiến người Kurd phải cân nhắc lựa chọn trở về dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương.

Lựa chọn của người Kurd sau khi Mỹ rút khỏi Syria

Lựa chọn của người Kurd sau khi Mỹ rút khỏi Syria

VOV.VN - Việc Mỹ rút khỏi Syria khiến người Kurd phải cân nhắc lựa chọn trở về dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương.

Quân Syria cam kết đảm bảo an ninh cho lãnh thổ người Kurd ở Manbij
Quân Syria cam kết đảm bảo an ninh cho lãnh thổ người Kurd ở Manbij

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của người Kurd ở Syria, quân đội Syria đã cam kết bảo vệ thị trấn Manbij – lãnh thổ của họ, trước quân đội Thổ.

Quân Syria cam kết đảm bảo an ninh cho lãnh thổ người Kurd ở Manbij

Quân Syria cam kết đảm bảo an ninh cho lãnh thổ người Kurd ở Manbij

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của người Kurd ở Syria, quân đội Syria đã cam kết bảo vệ thị trấn Manbij – lãnh thổ của họ, trước quân đội Thổ.