Thổ Nhĩ Kỳ đưa người tị nạn Syria trở về quê hương

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) để đưa những người tị nạn Syria trở về quê hương.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày (12/9) trong một buổi lễ được tổ chức ở tỉnh Antalya, miền Nam nước này với sự có mặt của đại diện UNHCR. Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có số lượng người tị nạn lớn nhất trên thế giới và nước này đang hợp tác cùng cộng đồng quốc tế đưa người tị nạn hồi hương an toàn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu một sáng kiến ​​hợp tác với các quốc gia láng giềng tiếp nhận người Syria, như Lebanon, Jordan và Iraq. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Cavusoglu lại mâu thuẫn với chính sách chung của UNHCR. UNHCR cho rằng việc đưa người tị nạn trở lại Syria là cực kỳ nguy hiểm đối vào thời điểm này, đồng thời tổ chức đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc cho phép người Syria tự nguyện trở về. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 3,6 triệu người tị nạn Syria. Tất cả đều sơ tán do chiến tranh bắt đầu từ 9 năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?
Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

VOV.VN - Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình đã tới UAE. Hơn 5.000 công dân Afghanistan cũng sẽ tới UAE trong những ngày tới khiến dư luận quan tâm tới điểm tị nạn Dubai.

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

Vì sao UAE trở thành điểm tị nạn của nhiều chính trị gia?

VOV.VN - Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình đã tới UAE. Hơn 5.000 công dân Afghanistan cũng sẽ tới UAE trong những ngày tới khiến dư luận quan tâm tới điểm tị nạn Dubai.

EU tiếp tục chia rẽ về việc tiếp nhận người tị nạn Afghanistan
EU tiếp tục chia rẽ về việc tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Trong các vấn đề lớn được Bộ trưởng Nội vụ các nước EU thảo luận, con số cụ thể về lượng người tị nạn Afghanistan mà châu Âu tiếp nhận gây ra các tranh cãi lớn nhất.

EU tiếp tục chia rẽ về việc tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

EU tiếp tục chia rẽ về việc tiếp nhận người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Trong các vấn đề lớn được Bộ trưởng Nội vụ các nước EU thảo luận, con số cụ thể về lượng người tị nạn Afghanistan mà châu Âu tiếp nhận gây ra các tranh cãi lớn nhất.

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hy Lạp mới đây đã hoàn thành việc xây dựng bước tường biên giới dài 40 km được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này.

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hy Lạp mới đây đã hoàn thành việc xây dựng bước tường biên giới dài 40 km được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này.