Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh kêu gọi giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh PKK

VOV.VN -Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, giải trừ quân bị  là một quá trình khởi nguồn cho sáng kiến cải cách dân chủ và các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngày 28/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã lên tiếng hoan nghênh lời kêu gọi các chiến binh của mình giải trừ vũ khí của Thủ lĩnh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang bị giam giữ Apdullah Ocalan đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ lời kêu gọi đó. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan (ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố do một nghị sĩ thân với Đảng Công nhân người Kurd đọc trên truyền hình, ông Ocalan kêu gọi các chiến binh của mình ngừng các hành động thù địch và rút khỏi bạo lực như một phần trong tiến trình hòa bình, đánh dấu niềm hy vọng lớn nhất về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 thập kỷ qua, cướp đi sinh mạng của gần 40.000 người.

Ông Ocalan kêu gọi Đảng công nhân người Kurd tham dự một Hội nghị về giải trừ quân bị trong những tháng sắp tới cùng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với báo giới tại sân bay ở Istabul, Tổng thống Erdogan nói: “Giải trừ quân bị là một mong ước lớn đối với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một quá trình khởi nguồn cho sáng kiến cải cách dân chủ và các cuộc đàm phán hòa bình".

"Chúng tôi hy vọng lời kêu gọi này sẽ trở thành hành động để Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc những năm tháng xung đột. Tôi hy vọng, PKK sớm thực hiện các bước đi cần thiết để thực thi tuyên bố đó và tất cả thành viên của tổ chức này cần phải giã từ vũ khí và bạo lực”, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh. 

Đảng công nhân người Kurd ( PKK) bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố, đã phát động một chiến dịch vào năm 1984 đòi thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, những năm gần đây, lực lượng này đã giảm bớt các yêu sách về việc thành lập khu tự trị và thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình với chính phủ nước này.

Hiện nay, các nhánh của PKK đang hợp tác với người Kurd ở Iraq chiến dấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS) tại Syria và Iraq đặc biệt ở thành phố biên giới Kobane. Chính sự đoàn kết của người Kurd ở Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đang gây ra mối lo ngại đối với chính quyền Ankara về khả năng sự trỗi dậy và lớn mạnh trở lại của PKK ở trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PKK thả tự do cho các con tin
PKK thả tự do cho các con tin

(VOV) - Động thái này hướng tới chấm dứt xung độ kéo dài giữa người Kurd và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

PKK thả tự do cho các con tin

PKK thả tự do cho các con tin

(VOV) - Động thái này hướng tới chấm dứt xung độ kéo dài giữa người Kurd và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ lĩnh PKK kêu gọi ngừng bắn, rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ lĩnh PKK kêu gọi ngừng bắn, rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Đây được xem là cơ hội có thể tiến tới chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài hơn 40 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ lĩnh PKK kêu gọi ngừng bắn, rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ lĩnh PKK kêu gọi ngừng bắn, rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Đây được xem là cơ hội có thể tiến tới chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài hơn 40 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Iraq lên án các tay súng PKK tiến vào lãnh thổ nước này
Iraq lên án các tay súng PKK tiến vào lãnh thổ nước này

(VOV) -Iraq sẽ gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an nhằm kêu gọi thực hiện nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Iraq lên án các tay súng PKK tiến vào lãnh thổ nước này

Iraq lên án các tay súng PKK tiến vào lãnh thổ nước này

(VOV) -Iraq sẽ gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an nhằm kêu gọi thực hiện nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyips Erdogan hôm 17/11 kêu gọi nhóm nổi dậy mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ bỏ vũ khí.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyips Erdogan hôm 17/11 kêu gọi nhóm nổi dậy mang tên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ bỏ vũ khí.

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc
PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

VOV.VN - 4 binh sĩ bị các tay súng PKK đột nhập vào trạm kiểm soát ở Lice, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ bắt đi hôm 8/12.

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

PKK thả 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc

VOV.VN - 4 binh sĩ bị các tay súng PKK đột nhập vào trạm kiểm soát ở Lice, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ bắt đi hôm 8/12.