Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 31/5.

Pháp tuyên bố "làm tất cả" để đưa hoà bình trở lại Ukraine. Đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Pháp, bà Catherine Colonna trong chuyến thăm Ukraine. Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết, Pháp sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine với tổng trị giá lên đến 2 tỷ USD trong những ngày và những tuần tới.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine. “Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng, nếu được cả hai bên đồng ý về nguyên tắc, tổ chức cuộc gặp với Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc tại Istanbul, đồng thời đảm nhận vai trò trong một cơ chế quan sát khả thi”, ban truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Belarus chuẩn bị tập trận quân sự gần biên giới Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước BelTA ngày 30/5 đưa tin, Belarus sẽ tiến hành các cuộc tập trận động viên quân sự vào tháng 6 và tháng 7 tại khu vực Gomel. Vùng Gomel của Belarus giáp với Ukraine ở phía Nam và nằm sát Vùng cấm xung quanh nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Phía Đông Gomel giáp với Nga.

Các nước EU đã nhất trí cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel đã viết trên Twitter của mình rằng, "đồng ý cấm xuất khẩu dầu của Nga sang EU. Nó bao hàm hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, giảm một nguồn kinh phí khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của nước này. Áp lực tối đa để Nga chấm dứt chiến tranh”.

Phản ứng của Nga trước việc EU cấm vận một phần dầu Moscow, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna Mikhail Ulyanov cho biết, Nga sẽ tìm các nhà nhập khẩu dầu khác.

“Đúng như bà Ursula von der Leyen đã nói vào ngày hôm qua, Nga sẽ tìm các nhà nhập khẩu dầu khác. Đáng chú ý là hiện tại bà ấy đang mâu thuẫn với tuyên bố của chính mình. Sự thay đổi nhanh chóng trong suy nghĩ cho thấy EU đang ở trong trạng thái không tốt”, ông Ulyanov cho biết trên Twitter hôm 31/5, đáp lại thông báo về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga một phần của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa. CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, một chiến thắng quân sự của Ukraine trước Nga là điều “khó có thể xảy ra” nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa tầm xa.

Alexey Arestovych - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng, vũ khí này “đóng vai trò thiết yếu đối với số phận của Ukraine và nền độc lập của nước này”. Ngay cả một số lượng nhỏ hệ thống vũ khí này cũng sẽ giúp thay đổi cục diện chiến trường và cho phép quân đội Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Nga. 

Mỹ có thể gửi tên lửa dẫn đường chính xác tầm bắn trên 60km cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden có ý định cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường chính xác có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 60km, Wall Street Journal ngày 31/5 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết. Theo tờ báo này, các hệ thống phóng rocket đa nòng đang được xem xét có tầm bắn gấp đôi lựu pháo M777 mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu hệ thống sẽ được gửi cho Ukraine. Tuy nhiên, theo một quan chức, nếu được phê duyệt, đợt vận chuyển đầu tiên có thể bắt đầu trong vài tuần. Việc huấn luyện binh sỹ Ukraine vận hành các hệ thống tên lửa dẫn đường chính xác có thể mất ít nhất 10 ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nêu điều kiện để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Ibrahim Kalin, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết, Ankara muốn thấy những “bước đi cụ thể” của Phần Lan và Thụy Điển về sự tồn tại của cái gọi là “tổ chức khủng bố” ở những nước này, trước khi xem xét nỗ lực gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu.  

Nga giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine. Người đứng đầu chính quyền thành phố đã xác nhận thông tin này trên kênh truyền hình quốc gia.

“Thành phố của chúng tôi đã bị chia làm 2 nửa, nhưng chúng tôi vẫn đang tự bảo vệ mình, thành phố vẫn là của người Ukraine”, ông Oleksandr Stryuk, người đứng đầu chính quyền thành phố Sievierodonetsk phát biểu với kênh truyền hình Ukraine.

“Hiện không thể sơ tán dân thường vì các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra”, ông Stryuk cho biết thêm.

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan. Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ 4 ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, sau khi nước này quyết định không thanh toán việc mua khí đốt bằng đồng rúp.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 31/5 thông báo đã “ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt” cho công ty năng lượng GasTerra của Hà Lan. Giải thích về quyết định này Gazprom cho biết: “Tính đến ngày 30/5, Gazprom Export vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt trong tháng 4 từ GasTerra B.V”.

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mới hình thành. Tuy nhiên, phương Tây lại đang tạo ra những trở ngại trong cách giải quyết vấn đề, khi chính các nước đó đang ngăn cản tàu Nga vào cảng của họ.

Hiện nay, việc xuất khẩu ngũ cốc và hoa màu từ Nga sang một số quốc gia đã bị tê liệt do Mỹ và nhiều nước châu Âu cấm tàu Nga vào cảng của họ. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với lĩnh vực ngân hàng của Nga cũng làm gián đoạn các khoản thanh toán quốc tế đến và đi từ Nga, làm cho vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine
Nga giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga hiện đã kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine. Người đứng đầu chính quyền thành phố đã xác nhận thông tin này trên kênh truyền hình quốc gia.

Nga giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine

Nga giành quyền kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng Nga hiện đã kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine. Người đứng đầu chính quyền thành phố đã xác nhận thông tin này trên kênh truyền hình quốc gia.

Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa
Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 30/5 cho biết, một chiến thắng quân sự của Ukraine trước Nga là điều “khó có thể xảy ra” nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa tầm xa.

Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa

Ukraine không thể thắng Nga nếu Mỹ trì hoãn cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 30/5 cho biết, một chiến thắng quân sự của Ukraine trước Nga là điều “khó có thể xảy ra” nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa tầm xa.

Xem máy bay chiến đấu Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch ở Ukraine
Xem máy bay chiến đấu Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video ngày 30/5 cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Xem máy bay chiến đấu Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch ở Ukraine

Xem máy bay chiến đấu Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video ngày 30/5 cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.