"Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “trại tập trung” cho dân tị nạn"

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này không phải là “trại tập trung” cho người tị nạn và không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài để làm hài lòng EU.

Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Ankara sẽ không chấp nhận kịch bản Liên minh châu Âu chi tiền để nước này đồng ý lưu giữ người di cư vĩnh viễn, biến Thổ Nhĩ Kỳ thành khu “trại tập trung” cho người di cư sinh sống. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (ảnh: Reuters).

Ông Ahmet Davutoglu nói: “Đề xuất 3 tỷ euro chưa bao giờ được chúng tôi đưa ra khi đàm phán như tôi cũng đã nói là sẽ không chấp nhận khoản tiền này. Chúng tôi mới chỉ nói về 3 tỷ euro trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn cố định con số bởi yêu cầu sẽ luôn gia tăng và việc đánh giá các kết quả đạt được thì phải tiến hành theo từng năm”.

“Do đó, chúng tôi không bao giờ chấp thuận thỏa thuận mà theo đó, Liên minh châu Âu cung cấp tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ và người nhập cư có thể ở lại trên lãnh thổ của chúng tôi. Tôi đã nói với Thủ tướng Đức. Chẳng ai hy vọng là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành một quốc gia chứa người nhập cư như một trại tập trung”, ông Davutoglu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Davutoglu cho biết, đổi lấy “phản ứng tích cực” từ phía Đức về đề nghị được bãi bỏ thị thực, Ankara đồng ý kiểm soát dòng người di cư trái phép, đồng thời tìm kiếm cơ chế chung nhằm kiềm chế dòng người trốn chạy xung đột vũ trang, khủng bố và đói nghèo ở Syria và các nước khác, tìm đến Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu.  

Hồi tuần trước, Liên minh châu Âu đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của nước này nhằm thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã chỉ trích đề xuất của EU hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã chỉ trích đề xuất của EU hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Thủ tướng Đức: Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU
Thủ tướng Đức: Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức sẵn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Đức: Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

Thủ tướng Đức: Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức sẵn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp
Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức đề nghị EU hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức đề nghị EU hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho quốc gia này.

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn
EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận song theo đánh giá của giới phân tích, nhìn chung Liên minh châu Âu vẫn lạc quan thận trọng về kết quả đạt được.

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận song theo đánh giá của giới phân tích, nhìn chung Liên minh châu Âu vẫn lạc quan thận trọng về kết quả đạt được.