Thổ Nhĩ Kỳ "nóng" trước vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Hôm nay (28/5), cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai giữa hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Erdogan và ứng cử viên Kilicdaroglu.

Một ngày trước vòng bỏ phiếu, cả ai ứng cử viên tích cực kêu gọi cử tri ủng hộ với những lời hứa mới. Erdogan đã kêu gọi mọi cử tri đi bỏ phiếu vì chiến thắng vĩ đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ứng cử viên Kilicdaroglu tuyên bố nếu lên nắm quyền sẽ đưa ra giải pháp cuối cùng cho khoản nợ thẻ tín dụng của người dân bởi hầu hết những lời hứa này không cần đến luật, vì đa số là quyết định hành chính. 

Trong vòng đầu tiên, ông Erdogan đã giành được 49,52% phiếu bầu, trong khi ông Kilicdaroglu giành được 44,88% phiếu bầu. Trước vòng bầu cử thứ hai, nhiều người cho rằng ông Erdonga có nhiều lợi thế để giành chiến thắng, nhất là sau khi liên minh với các ứng cử viên khác.

Tuy nhiên, trong cuộc thăm do mới đây cho thấy ông Erdogan sẽ nhận được 46,7% số phiếu bầu, so với 48,1% số phiếu bầu cho đối thủ của ông từ Liên minh đối lập, Kilicdaroglu. Cuộc thăm dò với khoảng 4.000 người ở 28 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, trước vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ “nóng” trước giờ bỏ phiếu bầu cử tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ “nóng” trước giờ bỏ phiếu bầu cử tổng thống

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa, hàng triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng thứ 2 lần đầu tiên trong lịch sử. Hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Erdogan của đảng Công lý và Phát triển và ông Kilicdaroglu – người đứng đầu liên minh 6 Đảng đối lập. 

Thổ Nhĩ Kỳ “nóng” trước giờ bỏ phiếu bầu cử tổng thống

Thổ Nhĩ Kỳ “nóng” trước giờ bỏ phiếu bầu cử tổng thống

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa, hàng triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng thứ 2 lần đầu tiên trong lịch sử. Hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Erdogan của đảng Công lý và Phát triển và ông Kilicdaroglu – người đứng đầu liên minh 6 Đảng đối lập. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ủng hộ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ủng hộ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

VOV.VN - Nếu được 5,2% phiếu bầu của Sinan Ogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành chiến thắng và tiếp tục nắm quyền.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ủng hộ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ủng hộ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

VOV.VN - Nếu được 5,2% phiếu bầu của Sinan Ogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành chiến thắng và tiếp tục nắm quyền.

Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu vòng hai
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu vòng hai

VOV.VN - Công dân Thổ Nhĩ Kỳ cư trú ở nước ngoài sẽ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 20/5.

Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu vòng hai

Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu vòng hai

VOV.VN - Công dân Thổ Nhĩ Kỳ cư trú ở nước ngoài sẽ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 20/5.