Thổ Nhĩ Kỳ “sám hối” về việc cảnh sát sử dụng vũ lực

(VOV) - Phó Thủ tướng Arinc thừa nhận, việc sử dụng vũ lực để chống lại những người đấu tranh vì môi trường là sai trái và bất công.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc ngày 4/6 xin lỗi về việc cảnh sát nước này sử dụng vũ lực quá mức cần thiết khi trấn áp làn sóng người biểu tình mấy ngày qua. Ông Arinc thừa nhận, việc sử dụng vũ lực để chống lại những người đấu tranh vì môi trường là sai trái và bất công. Tuy nhiên ông tuyên bố lời xin lỗi này không dành cho những kẻ đập phá, gây thiệt hại trên đường phố và cho các cửa hàng, cửa hiệu.

Làn sóng phản đối chính quyền Thủ tướng Erdogan vẫn dâng cao (Ảnh: AP)


Làn sóng phản đối bùng phát tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 31/5, sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình hòa bình đòi chính quyền hủy bỏ kế hoạch phá một công viên ở dọc quảng trường Taksim để xây dựng trung tâm thương mại. Những người biểu tình cho rằng cảnh sát sử dụng vũ lực "quá mức" để trấn áp, đã ném gạch đá và một số vũ khí tự chế vào cảnh sát, dẫn tới đụng độ giữa hai bên.

Hành động của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một số nước chỉ trích. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông lo ngại về thông tin cảnh sát dùng vũ lực quá mức. Ngoại trưởng Áo Michael Spindelegger cảnh báo, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu có thể bị ảnh hưởng.

Thổ Nhĩ Kì bắt đầu đàm phán xin gia nhập Liên minh châu Âu cách đây 8 năm nhưng tiến triển rất chậm chạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức
Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

(VOV) - Ngày 1/6, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan tại Istanbul làm 7 cảnh sát bị thương.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

(VOV) - Ngày 1/6, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan tại Istanbul làm 7 cảnh sát bị thương.

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát
Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

(VOV) - Tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

(VOV) - Tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4
Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

(VOV) - Tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình công 2 ngày tới để phản đối chính phủ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

(VOV) - Tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình công 2 ngày tới để phản đối chính phủ.

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ
Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Lời kêu gọi của Syria đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình dẫn tới xô xát với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài 5 ngày

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Lời kêu gọi của Syria đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình dẫn tới xô xát với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài 5 ngày

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Cho tới nay, đã xảy ra hơn 200 cuộc biểu tình tại 67 thành phố trên toàn quốc, thiệt hại lên tới 10 tỷ USD.

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Cho tới nay, đã xảy ra hơn 200 cuộc biểu tình tại 67 thành phố trên toàn quốc, thiệt hại lên tới 10 tỷ USD.