Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đổ vỡ do vấn đề miễn thị thực

VOV.VN - Liên minh châu Âu chỉ miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ một khi nước này đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của khối.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra ngày 20/4. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sự gia tăng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ hơn 1 tháng sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận về vấn đề nhập cư, mà việc miễn thị thực là một điều kiện tiên quyết.

Người tị nạn chen nhau lên tàu tại Hungary. Ảnh AP

Trước đó ngày 18/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo, Liên minh châu Âu phải thực hiện đúng các cam kết miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ tháng 6 tới, nếu không nước này sẽ hủy bỏ thỏa thuận với Liên minh châu Âu về vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã thẳng thắn bác bỏ yêu cầu này khi tuyên bố, miễn thị thực là vấn đề về tiêu chuẩn và những tiêu chuẩn này không thể được hạ thấp trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu này cũng đồng nghĩa với việc Liên minh châu Âu sẽ không dành ngoại lệ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc dỡ bỏ thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi vào Liên minh châu Âu là một phần trong thỏa thuận mà Liên minh châu Âu đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế người tị nạn, song tới nay vẫn còn một số nước phản đối việc miễn thị thực này.

Liên minh châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, để đạt được quy chế này, Thổ Nhĩ Kỳ phải đáp ứng được 72 tiêu chuẩn cần thiết. Tuy nhiên, đối với Thổ Nhĩ Kỳ, văn kiện được diễn giải theo một cách khác, tức là nước này phải được nhận được những ưu đãi về thị thực một khi những cam kết về người tị nạn được thực thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn
Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia của Reuters đã ghi lại những hình ảnh làm "nhói tim" người xem về tình cảnh đói rét bệnh tật của trẻ tị nạn Syria trong các lán trại.

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

Cảnh đói rét bệnh tật của trẻ em trong các lán trại tị nạn

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia của Reuters đã ghi lại những hình ảnh làm "nhói tim" người xem về tình cảnh đói rét bệnh tật của trẻ tị nạn Syria trong các lán trại.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn
Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

Thế giới 24h: Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân người tị nạn

VOV.VN - Thực hiện lễ rửa chân cho những người tị nạn, Giáo hoàng muốn cho thấy một cử chỉ tốt đẹp đối lại với "hành động hủy diệt" của những kẻ khủng bố

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?
6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

VOV.VN - Những số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức làm dấy lên nỗi lo ngại rằng những trẻ em di cư sang châu Âu sẽ biến thành mồi ngon cho tội phạm.

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

VOV.VN - Những số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức làm dấy lên nỗi lo ngại rằng những trẻ em di cư sang châu Âu sẽ biến thành mồi ngon cho tội phạm.