Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Ai Cập và khu vực an toàn hơn

VOV.VN - “Thỏa thuận hạt nhân kí giữa Iran và các cường quốc vào tháng trước sẽ giúp đẩy mạnh an ninh ở Ai Cập và khu vực Trung Đông”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã phát biểu như vậy vào tối 2/8 tại Cairo trong vòng đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Ai Cập và Mỹ kể từ năm 2009.

Bất chấp việc Mỹ lo ngại về tiến trình cải cách dân chủ chậm chạp của Ai Cập, nước này vẫn là một trong những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông. Ngoại trưởng Keri cho biết, ông mong đợi cuộc bầu cử Quốc hội ở Ai Cập sớm được tổ chức trong năm nay.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP).

Mối quan hệ giữa Ai Cập và Mỹ đã xấu đi sau khi Tổng thống Mohamed Mursi bị quân đội lật đổ năm 2013. Mặc dù Mỹ đánh giá cao Tân tổng thống An Sisi có những đóng góp để ổn định tình hình đất nước, nhưng vẫn dè dặt chỉ trích việc chính quyền Ai Cập đàn áp Lực lượng Anh em Hồi giáo.

Tại Vòng đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri cũng tập trung bàn việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế và chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên