Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Các tuyên bố trên được đưa ra vào lúc trưa ngày 7/11 (giờ Mỹ, tức đêm 7/11 giờ Việt Nam).

Cụ thể các hãng truyền thông CNN, NBC, ABC, CBS,  thông tấn AP và báo USA Today đã khẳng định ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ với ít nhất 273 phiếu đại cử tri.

Trên mạng Twitter, ông Biden viết: “Tôi vinh dự được quý vị chọn làm người lãnh đạo đất nước vĩ đại của chúng ta. Công việc phía trước chúng ta sẽ khó khăn nhưng tôi hứa với quý vị thế này: Tôi sẽ là một vị Tổng thống của tất cả người Mỹ, cho dù quý vị có bầu cho tôi hay không. Tôi sẽ giữ niềm tin mà quý vị đặt vào nơi tôi”.

Ông Biden kêu gọi: “Với chiến dịch tranh cử kết thúc, đã đến lúc đặt sự tức giận và những lời nặng nề lại phía sau và cùng xích lại gần nhau với tư cách một dân tộc. Đã đến lúc nước Mỹ đoàn kết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài CNN: Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ
Đài CNN: Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ

VOV.VN - Dựa trên các tính toán của mình, đài CNN (Mỹ) khẳng định ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và sẽ sớm trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Đài CNN: Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ

Đài CNN: Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ

VOV.VN - Dựa trên các tính toán của mình, đài CNN (Mỹ) khẳng định ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và sẽ sớm trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Biểu tình và bạo động sau bầu cử Mỹ, cảnh sát bắt hàng chục người ở New York và Portland
Biểu tình và bạo động sau bầu cử Mỹ, cảnh sát bắt hàng chục người ở New York và Portland

VOV.VN - Ngay sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình (có nơi có bạo động) trên đất Mỹ, phần lớn là “để bảo vệ kết quả” có lợi cho ứng viên Biden.

Biểu tình và bạo động sau bầu cử Mỹ, cảnh sát bắt hàng chục người ở New York và Portland

Biểu tình và bạo động sau bầu cử Mỹ, cảnh sát bắt hàng chục người ở New York và Portland

VOV.VN - Ngay sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình (có nơi có bạo động) trên đất Mỹ, phần lớn là “để bảo vệ kết quả” có lợi cho ứng viên Biden.

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?
Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

VOV.VN - Ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3/11/2020) đã trôi qua nhưng hai ứng viên Trump và Biden vẫn bất phân thắng bại. Thế giới hồi hộp theo dõi ai sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

VOV.VN - Ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3/11/2020) đã trôi qua nhưng hai ứng viên Trump và Biden vẫn bất phân thắng bại. Thế giới hồi hộp theo dõi ai sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?
Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương
Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.

Mỹ xác lập kỷ lục mới về Covid-19 trong kỳ bầu cử
Mỹ xác lập kỷ lục mới về Covid-19 trong kỳ bầu cử

VOV.VN - Hôm qua (6/11 – theo giờ Mỹ) là ngày thứ 3 liên tiếp, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 1 ngày ở mức hơn 100.000 ca.

Mỹ xác lập kỷ lục mới về Covid-19 trong kỳ bầu cử

Mỹ xác lập kỷ lục mới về Covid-19 trong kỳ bầu cử

VOV.VN - Hôm qua (6/11 – theo giờ Mỹ) là ngày thứ 3 liên tiếp, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 1 ngày ở mức hơn 100.000 ca.