Thông tin hiếm hoi về Tân Phó Nguyên soái Triều Tiên

(VOV) - Hyon Yong-chol, vị Phó Nguyên soái thứ 4 của Triều Tiên, sinh ra trong gia đình từng chiến đấu bên cạnh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Truyền thông Triều Tiên hôm 17/7 chính thức công bố việc phong hàm Phó Nguyên soái cho ông Hyon Yong-chol, một nhân vật ít được biết đến. Với quyết định này, ông Hyon đã trở thành vị Phó Nguyên soái thứ 4 ở Triều Tiên, bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-gak, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Yong-chun, và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Choe Ryong-hae.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ông Hyon khoảng trên 60 tuổi. Các vị tướng trên 60 được coi là trẻ ở Triều Tiên, trong bối cảnh các vị tiền bối trên 80 tuổi vẫn hiện diện trong chính phủ.

Tân Phó Nguyên soái Hyon (ảnh: Yonhap)

Ông Hyon lần đầu tiên được biết đến nhiều là vào năm 2007. Theo Trung tâm Thông tin Triều Tiên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Hyon được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 9/2010. Cũng thời điểm này, ông được phong tướng cùng với ông Kim Jong-un và 4 vị khác. Sự xuất hiện của ông tại lễ tang lãnh tụ Kim Jong-il vào tháng 12 năm ngoái xác nhận tư thế mới của ông Hyon.

Giới phân tích nhận định ông Hyon Yong-chol nhiều khả năng sẽ thay thế ông Ri Yong-ho (vừa bị miễn nhiệm) để trở thành Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên - vốn có quân số đông tới 1,2 triệu người - một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, ông có thể sẽ đảm nhiệm một số vị trí trọng yếu khác như ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Nhà nghiên cứu Cheong Seong-Chang thuộc Viện Sejong cho biết, ông Hyon từng là Tư lệnh chiến trường kỳ cựu, được xem như một trong các nhân vật chủ chốt giúp lãnh tụ Kim Jong-un nắm chắc quân đội.

Nhiều nguồn tin cho rằng, ông Hyon xuất thân từ một gia đình từng sát cánh bên lãnh tụ Kim Nhật Thành, người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật thời thực dân.

Các động thái miễn nhiệm ông Ri và bổ nhiệm ông Hyon cũng như cất nhắc hàng loạt vị tướng trẻ khác giúp lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong-un củng cố quyền lực và thể hiện quyền uy, nhưng những thay đổi nhân sự trên có thể sẽ không làm thay đổi căn bản chính sách đối ngoại của nước này.

Ông Kim Jong-un chính thức lên nắm quyền lãnh đạo đất nước cách đây 7 tháng. Giống như cha mình, ông Kim Jong-un tiếp tục chính sách ưu tiên quân sự, và cho đến nay vẫn chưa làm được gì nhiều trên phương diện kinh tế.

Ông Ri (trái) mới bị miễn nhiệm (Ảnh: AFP)

Trong một diễn biến liên quan, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Patrick Ventrell nói, Triều Tiên nên “đi theo lộ trình thích hợp”, tham gia cùng cộng đồng quốc tế tiến hành phi hạt nhân hóa, đầu tư vào giáo dục và kinh tế thay vì dành “nguồn lực hạn hẹp để phát triển các chương trình hạt nhân, tên lửa, và quân sự khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên