Thông tin mới nhất về nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Liên quan đến nghi phạm Yamagami Tetsuya ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, truyền thông Nhật Bản tiếp tục cung cấp một số thông tin khai thác được từ cảnh sát, lời khai nghi phạm và những người liên quan.

Về cá nhân nghi phạm

Yamagami Tetsuya - 41 tuổi, đang thất nghiệp khai với cảnh sát rằng anh ta đã phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản trong ba năm kể từ năm 2002. Các báo cáo truyền thông địa phương cho biết, gần đây hơn, nghi phạm đã làm việc tại một nhà máy ở miền tây Nhật Bản trong khoảng một năm rưỡi, nhưng đã nghỉ việc vào tháng 5 năm nay.

Tờ Mainichi Shimbun dẫn lời người quản lý cũ của nghi phạm tại nhà máy cho biết “Thái độ của anh ấy đối với công việc không có vấn đề gì. Tôi rất ngạc nhiên và bị sốc”.

Các bạn học cũ được đài truyền hình NHK phỏng vấn cho biết, nghi phạm trầm tính nhưng không phải là người cô độc và giỏi cả thể thao lẫn học thuật.

Sáng nay (10/7), nghi phạm Yamagumi Tetsuya đã được chuyển từ Phòng cảnh sát thành phố Nara lên Sở cảnh sát tỉnh Nara.

Về động cơ gây án

Cảnh sát cho biết: “Nghi phạm nói rằng có ác cảm với một tổ chức cụ thể và phạm tội vì tin rằng cựu Thủ tướng Abe có liên quan đến tổ chức đó”. Tên của tổ chức đã không được đề cập, nhưng truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn điều tra ẩn danh cho biết đây là một nhóm tôn giáo.

Báo NHK và Mainichi Shimbun cho biết gia đình của Yamagami Tetsuya đã phải chịu đựng những rắc rối do mẹ nghi phạm đóng góp tài chính cho tổ chức này.

Tờ Kyodo News trích dẫn các nguồn điều tra ẩn danh cho biết Yamagami Tetsuya ban đầu dự định nhắm vào người đứng đầu nhóm nhưng sau đó chuyển mục tiêu sang ông Abe, người mà anh ta tin rằng đã thúc đẩy tổ chức này ở Nhật Bản.

Về cách thức thực hiện vụ ám sát

Yamagami Tetsuya cho biết đã sử dụng một khẩu súng tự chế để thực hiện vụ tấn công và các hình ảnh từ hiện trường cho thấy một vũ khí thô sơ, hình hộp với hai nòng. Cảnh sát khám xét nhà của nghi phạm và tịch thu “một số món đồ giống súng làm thủ công”.

Hãng tin Jiji cho biết, Yamagami Tetsuya từng bị nghi là đã chế tạo ra ít nhất một trong số các loại vũ khí này vài tháng trước.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã tìm hiểu về chuyến thăm Nara của cựu Thủ tướng Abe trên mạng và cũng tham dự bài phát biểu của ông Abe tại Okayama trước đó 1 ngày tức là hôm 7/7.

Trước đó vào khoảng 11h30 tại khu vực vận động bầu cử tại thành phố Nara, tỉnh Nara, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bắn và sau đó đã không qua khỏi.

Lực lượng cảnh sát cũng nhận trách nhiệm về mình và thừa nhận rằng "sau khi nghe tiếng súng nổ thứ nhất, mới phát hiện ra nghi phạm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà lãnh đạo Arab thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo
Các nhà lãnh đạo Arab thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Nguyên thủ các nước Arab đã bày tỏ sự thương tiếc về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và lên án hành động ám sát ông Abe.

Các nhà lãnh đạo Arab thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Các nhà lãnh đạo Arab thương tiếc cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Nguyên thủ các nước Arab đã bày tỏ sự thương tiếc về sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và lên án hành động ám sát ông Abe.

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát
Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

VOV.VN - Cảnh sát trưởng tỉnh Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm vì để xảy ra sơ suất an ninh dẫn đến vụ việc này.

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

Cảnh sát trưởng tỉnh Nara nhận trách nhiệm vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

VOV.VN - Cảnh sát trưởng tỉnh Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm vì để xảy ra sơ suất an ninh dẫn đến vụ việc này.

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát
Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

VOV.VN - Ngày 9/7, một người hàng xóm của hung thủ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kể lại cuộc gặp với hắn 2 ngày trước khi sự việc xảy ra.

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

Hàng xóm nhớ lại cuộc gặp với hung thủ 2 ngày trước khi ông Abe bị ám sát

VOV.VN - Ngày 9/7, một người hàng xóm của hung thủ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kể lại cuộc gặp với hắn 2 ngày trước khi sự việc xảy ra.

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe
Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận họ đã tìm thấy nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm đã bắn cựu Thủ tướng Abe khiến ông qua đời sau đó.

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận họ đã tìm thấy nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm đã bắn cựu Thủ tướng Abe khiến ông qua đời sau đó.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt
Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

VOV.VN - Hung thủ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bắn vào ngực và cổ của ông. Một viên đạn xuyên qua tim của nhà cựu lãnh đạo, gây mất máu nghiêm trọng.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

VOV.VN - Hung thủ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bắn vào ngực và cổ của ông. Một viên đạn xuyên qua tim của nhà cựu lãnh đạo, gây mất máu nghiêm trọng.

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe
Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.