Doanh nhân Việt tại Hàn Quốc và Anh “bắt tay” hỗ trợ trong nước chống dịch Covid-19

VOV.VN - TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA: Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời, nhằm góp phần vào việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong nước, thích nghi với tình hình bình thường mới và phục hồi, phát triển kinh tế

Chiều nay (29/10), đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) kết hợp cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) và các đơn vị liên quan đã trực tiếp trao tặng 4.000 khẩu trang N95 chuyên dụng cho lực lượng y tế tại Bệnh viện Quân y 175 để điều trị bệnh nhân nặng, phòng ICU; đồng thời trao quà hỗ trợ tăng cường sức khỏe bao gồm 2.400 chai nước sâm bổ dưỡng, 5000 bánh dinh dưỡng và 12.000 chai nước khoáng.

Đây là hoạt động nối tiếp của VKBIA phối hợp với các tổ chức, đơn vị đã thực hiện trong suốt thời gian nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ các tổ phản ứng nhanh, phòng chống dịch tại một số khu vực; hỗ trợ hàng chục ngàn bà con khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các vật tư thiết yếu phòng chống SARS-CoV-2 cho các bệnh viện điều trị và bệnh viện dã chiến như Bệnh viện 175, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Dã chiến Thủ Đức, Bệnh viện dã chiến Bình Chánh, Bệnh viện Ung bướu, các trung tâm, trạm y tế và các cơ quan tuyến đầu phòng chống dịch như UBND, lực lượng an ninh-cảnh sát, quân sự, dân quân ở các khu vực có nguy cơ cao.

 “VKBIA đã thực hiện chương trình “Gắn kết Việt Hàn – Đồng hành phòng chống dịch Covid 19” từ khi mới có diễn biến dịch bệnh từ đầu năm 2020 cho đến hiện nay. Với việc liên kết chặt chẽ giữa VKBIA và VBUK, trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ kịp thời, nhằm góp phần vào việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, thích nghi với tình hình bình thường mới và phục hồi, phát triển kinh tế”- TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA nhấn mạnh.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 bố trí 500 giường bệnh, với biên chế hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế. Đến thời điểm này, Trung tâm đã điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân mức độ nặng và vừa, trong đó bệnh nhân nặng nguy kịch có hơn 100 bệnh nhân. Đồng thời để chia lửa với Thành phố trong cuộc chiến phòng, chống dịch, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175 đã lựa chọn 150 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm, sức khỏe tốt để tăng cường trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 7 của Thành phố và đã tham gia điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân tại đây. Với tấm lòng nhân ái luôn coi sức khỏe, tính mạng của nhân dân là “trên hết, trước hết”, cứu sống bệnh nhân “là mệnh lệnh từ trái tim”, đội ngũ y, bác sĩ, kỹ sư của Trung tâm điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã có nhiều sáng kiến để kịp thời cứu chữa bệnh nhân nặng.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) cho biết: Trong 15 năm hoạt động, VBUK đã thành công trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp ở Anh và Việt Nam, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tại Anh và châu Âu liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong nước. Ban chấp hành VBUK nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng, phát triển kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh với các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và trong nước nhằm thúc đẩy giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới và xây dựng cộng đồng này ngày một vững mạnh, đồng thời thực hiện các chương trình hướng về quê hương. Trong thời gian qua, VBUK đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Hiệp hội VKBIA, và việc đồng hành hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM lần này thể hiện rõ quyết tâm và mong muốn của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay với Việt Nam trong việc đẩy lùi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng 6.200 "Túi quà an sinh” đến với các gia đình khó khăn do COVID-19
Trao tặng 6.200 "Túi quà an sinh” đến với các gia đình khó khăn do COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao tặng 200 “Túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Trao tặng 6.200 "Túi quà an sinh” đến với các gia đình khó khăn do COVID-19

Trao tặng 6.200 "Túi quà an sinh” đến với các gia đình khó khăn do COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao tặng 200 “Túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

 “4.000 túi quà an sinh xã hội” được trao đến tận nhà người dân khó khăn ở TP.HCM
“4.000 túi quà an sinh xã hội” được trao đến tận nhà người dân khó khăn ở TP.HCM

VOV.VN - Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, VKBIA đã trao tặng 24.000 túi quà an sinh xã hội cho các gia đình khó khăn, 5.000 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0...

 “4.000 túi quà an sinh xã hội” được trao đến tận nhà người dân khó khăn ở TP.HCM

“4.000 túi quà an sinh xã hội” được trao đến tận nhà người dân khó khăn ở TP.HCM

VOV.VN - Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, VKBIA đã trao tặng 24.000 túi quà an sinh xã hội cho các gia đình khó khăn, 5.000 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0...