Thú cưng không thể nhiễm SARS-CoV-2, vì sao 1 chú chó vẫn dương tính?

VOV.VN - SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt các bộ phận cơ thể của chó, mèo ngay cả khi chúng chưa thực sự nhiễm loại virus đáng sợ này.

Là những người bạn đáng yêu không thể thiếu đối với nhiều người – nhưng những chú chó hay mèo yêu quý trong nhà bạn có thể bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hay không? Các chuyên gia nhất trí rằng gần như không có khả năng này.

SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt các bộ phận cơ thể của chó, mèo ngay cả khi chúng chưa thực sự nhiễm loại virus đáng sợ này. Ảnh: Getty.

Vậy tại sao hồi tuần trước một chú chó ở Hong Kong lại được xét nghiệm dương tính với virus corona mới? Dưới đây là câu trả lời.

Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong, Trung Quốc (AFCD) hôm 28/2 cho biết, các mẫu thử lấy từ khoang mũi và miệng của một con chó cho kết quả “dương tính yếu” với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thú cưng đầu tiên được ghi nhận trên thế giới dương tính với loại virus này.

Theo tuyên bố của AFCD, con chó không có triệu chứng bệnh đã được đưa vào kiểm dịch và sẽ được kiểm tra nhiều lần cho đến khi âm tính. AFCD cũng “mạnh mẽ khuyến cáo” thú cưng của những bệnh nhân Covid-19 phải được cách ly trong 14 ngày.

Mặc dù vậy, cả AFCD và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều nhất trí rằng không có bằng chứng nào cho thấy thú cưng như chó, mèo có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Đó là bởi vì ngay cả khi những con chó có thể dương tính với virus thì điều đó không có nghĩa là chúng đã bị nhiễm bệnh.

Tại sao chú chó ở Hong Kong lại có kết quả xét nghiệm dương tính?

Chúng ta biết rằng virus corona chủng mới có thể sống trên bề mặt và vật thể, dù các nghiên cứu vẫn chưa thể biết chính xác loại virus này có thể tồn tại trong bao lâu. Như vậy, SARS-CoV-2 cũng có thể tồn tại trên bề mặt các bộ phận cơ thể của chó, mèo ngay cả khi chúng chưa thực sự nhiễm virus.

Chúng ta biết rằng coronavirus có thể sống trên bề mặt và vật thể, mặc dù các nhà nghiên cứu không biết chính xác loại virus này có thể tồn tại trong bao lâu.

Sheila McClelland, người sáng lập Tổ chức từ thiện bảo vệ động vật suốt đời (LAP) có trụ sở tại Hong Kong chia sẻ: "Bằng chứng hiện tại cho thấy rằng chó không có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 nhiều hơn các vật vô tri như tay nắm cửa".

McClelland cho biết chưa có trường hợp mèo hay chó nhiễm Covid-19 nào được xác nhận, ở bất cứ đâu trên thế giới và không có nghiên cứu nào được công bố cho thấy việc kiểm tra phát hiện chính xác chó nhiễm SARS-CoV-2.

Vật nuôi có thể là nguồn lây nhiễm?

Đã có những lo ngại tương tự về việc virus corona lây lan từ vật nuôi khi dịch SARS bùng phát năm 2003 làm hơn 280 người chết ở Hong Kong. Một số chuyên gia cho rằng, cả SARS và Covid-19 có khả năng bắt nguồn từ loài dơi.

Chó và mèo có thể có virus corona nhưng hoàn toàn không giống với chủng virus liên quan đến đợt bùng phát hiện nay, Jane Gray, bác sĩ phẫu thuật thú y của SPCA tại Hong Kong nhận định.

Quay trở lại thời điểm năm 2003, các nhà khoa học cho biết, khả năng nhiễm SARS từ thú cưng như mèo là “vô cùng xa vời”.

Jane Gray – người từng tham gia cuộc chiến chống SARS cho biết, virus này có được tìm thấy trên một số ít mèo nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chúng có thể truyền sang con người.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cách thức lây lan chủ yếu của dịch Covid-19 hiện nay là từ người sang người khi mọi người tiếp xúc hoặc từ những giọt bắn hô hấp khi người nhiễm bệnh ho và hắt hơi.

Có cần phải cách ly vật nuôi?

Theo Gray, vẫn cần phải cách ly vật nuôi nếu nhìn từ góc độ khoa học bởi vì điều này cho phép các nhà khoa học quan sát cách một con vật liên quan đến căn bệnh mà thực sự con người vẫn còn biết tương đối ít.

“Mặc dù có vẻ hơi đáng sợ, nhưng đây hoàn toàn là một biện pháp phòng ngừa và chắc chắn không có gì khiến những người nuôi thú cưng nói chung phải quan ngại”, Gray nói.

Một số người đã trang bị cho thú cưng của họ những chiếc khẩu trang nhưng theo chuyên gia Gray, điều này trên thực tế không hề mang lại lợi ích cho vật nuôi mà chỉ khiến chúng cảm thấy khó chịu và hoảng sợ. Thay vào đó, chủ nhân của các con vật nuôi nên giữ vệ sinh cho chúng thật tốt.

Cả bà Gray và WHO đều khuyến cáo người nuôi thú cưng nên rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chạm vào vật nuôi.

Rủi ro lớn hơn là gì?

Đối với các bác sĩ thú y và chuyên gia về động vật, có một vấn đề khiến họ quan ngại lớn hơn cả khả năng lây lan virus corona chủng mới sang vật nuôi đó là sự lan truyền nỗi sợ hãi.

Sau thông báo về một trường hợp chó dương tính với SARS-CoV-2, Tổ chức từ thiện bảo vệ động vật suốt đời (LAP) cho biết đã có một “sự hoảng loạn” khi nhiều người lo lắng vật nuôi của họ sẽ bị buộc phải cách ly.

Bà McClelland nói: "Trong tình trạng hoảng loạn, mọi người có thể bỏ rơi hoặc giết chết thú cưng của họ. Những người khác có thể kỳ thị những người nuôi chó. Chủ chó có thể phải đối mặt với những vấn đề vô lý khi chỉ đơn giản là dắt thú cưng ra ngoài trời, hoặc hàng xóm có thể gây rắc rối cho họ mà không có lý do".

Năm 2003, có một số báo cáo về việc những con mèo ở Bắc Kinh bị chủ hoặc những người lo lắng chúng mang mầm bệnh giết hại. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc gia tăng lạm dụng hoặc bỏ rơi thú cưng ở Hong Kong. Thay vào đó, bắt đầu có hiện tượng chủ sở hữu đang tìm cách đưa vật nuôi ra khỏi đặc khu hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19
Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức đã từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 165 ca.

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức đã từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 165 ca.

Phát hiện trường hợp chó 'dương tính yếu' với Covid-19 ở Hong Kong
Phát hiện trường hợp chó 'dương tính yếu' với Covid-19 ở Hong Kong

VOV.VN -  Con chó của một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hong Kong cho kết quả "dương tính yếu" với chủng virus corona mới.

Phát hiện trường hợp chó 'dương tính yếu' với Covid-19 ở Hong Kong

Phát hiện trường hợp chó 'dương tính yếu' với Covid-19 ở Hong Kong

VOV.VN -  Con chó của một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hong Kong cho kết quả "dương tính yếu" với chủng virus corona mới.

Mỹ đề nghị giúp chống dịch Covid-19, Iran tuyên bố “không cần“
Mỹ đề nghị giúp chống dịch Covid-19, Iran tuyên bố “không cần“

VOV.VN - Trước đề xuất hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Mỹ, Iran tuyên bố nước này “không cần” sự giúp đỡ đó và cáo buộc Washington có “động cơ chính trị”.

Mỹ đề nghị giúp chống dịch Covid-19, Iran tuyên bố “không cần“

Mỹ đề nghị giúp chống dịch Covid-19, Iran tuyên bố “không cần“

VOV.VN - Trước đề xuất hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Mỹ, Iran tuyên bố nước này “không cần” sự giúp đỡ đó và cáo buộc Washington có “động cơ chính trị”.

Hong Kong khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch
Hong Kong khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch

VOV.VN - Nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) khuyến cáo bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch, theo dõi thú y trong vòng 14 ngày.

Hong Kong khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch

Hong Kong khuyến cáo bệnh nhân Covid-19 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch

VOV.VN - Nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) khuyến cáo bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nên cho vật nuôi đi kiểm dịch, theo dõi thú y trong vòng 14 ngày.

24 người nhập viện sau khi tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Moscow
24 người nhập viện sau khi tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Moscow

VOV.VN - Đã có 24 người nhập viện và 83 người phải cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Moscow.

24 người nhập viện sau khi tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Moscow

24 người nhập viện sau khi tiếp xúc ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Moscow

VOV.VN - Đã có 24 người nhập viện và 83 người phải cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Moscow.

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp
Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

VOV.VN - Áo đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Séc đã có bệnh nhân thứ 4 mắc phải virus này.

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

VOV.VN - Áo đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Séc đã có bệnh nhân thứ 4 mắc phải virus này.