Thủ đô Bắc Kinh siết chặt biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 do lo ngại hoạt động đi lại ồ ạt của người dân trong dịp lễ có nguy cơ khiến số ca mắc bệnh tại thủ đô tăng vọt.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngày 27/12 là ngày thứ tư liên tiếp Trung Quốc đại lục công bố thêm nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tại một cuộc họp, giới chức Bắc Kinh hối thúc tất cả các quận trong thành phố bước vào chế độ “khẩn cấp”, khoanh vùng các khu dân sinh và làng mạc xuất hiện các ca nhiễm. Nhà chức trách cũng yêu cầu các công chức, viên chức ở lại trong thành phố và khuyến cáo người dân tránh thực hiện những chuyến đi không cần thiết trong thời gian từ ngày 1/1/2021 cho đến kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Các hoạt động thương mại bị cấm trong khi các địa điểm công cộng như công viên giải trí, nhà thờ phải rút ngắn thời gian hoạt động trong giai đoạn này.

Ông Ngôn Tôn Hữu chuyên gia dịch tễ học chính, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói: “Mọi người không nên thực hiện bất kỳ chuyến đi nào trừ khi thực sự cần thiết. Nếu muốn đi du lịch, mọi người phải chú ý đến tình hình dịch bệnh tại điểm đến. Chúng tôi không khuyến cáo mọi người đi du lịch đến các khu vực có nguy cơ trung bình và cao. Đi du lịch suốt hành trình phải đeo khẩu trang, cố gắng giảm số bữa ăn dọc đường và chú ý rửa tay".

Về cơ bản, Trung Quốc đại lục đã khống chế được dịch bệnh, song các ca lây nhiễm trong cộng đồng đang xuất hiện trở lại tại một số thành phố. Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 27/12 thông báo Trung Quốc đại lục có 22 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh.

Trong số 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 7 ca tập trung tại tỉnh Liêu Ninh và 5 ca tại thủ đô Bắc Kinh. Theo truyền thông Trung Quốc, giới chức y tế nước này có kế hoạch tiêm phòng vaccine cho 50 triệu người thuộc các nhóm có nguy cơ cao trước đợt nghỉ lễ Tết nguyên đán kéo dài 1 tuần từ ngày 11/2/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khuyến khích người dân đón Tết tại chỗ để phòng ngừa dịch Covid-19
Trung Quốc khuyến khích người dân đón Tết tại chỗ để phòng ngừa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền các địa phương cũng như các chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại, đón Tết tại chỗ nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 tái bùng phát.

Trung Quốc khuyến khích người dân đón Tết tại chỗ để phòng ngừa dịch Covid-19

Trung Quốc khuyến khích người dân đón Tết tại chỗ để phòng ngừa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền các địa phương cũng như các chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại, đón Tết tại chỗ nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 tái bùng phát.

Đại dịch Covid-19 đã khiến Trung Quốc thay đổi ra sao?
Đại dịch Covid-19 đã khiến Trung Quốc thay đổi ra sao?

VOV.VN - Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Vũ Hán chính thức công bố các ca Covid-19 đầu tiên. Giờ đây, cũng như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc, Vũ Hán đã gần như trở lại bình thường.

Đại dịch Covid-19 đã khiến Trung Quốc thay đổi ra sao?

Đại dịch Covid-19 đã khiến Trung Quốc thay đổi ra sao?

VOV.VN - Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Vũ Hán chính thức công bố các ca Covid-19 đầu tiên. Giờ đây, cũng như nhiều thành phố khác ở Trung Quốc, Vũ Hán đã gần như trở lại bình thường.

Dịch Covid-19 sẽ làm thay đổi thói quen đón Tết của người Trung Quốc
Dịch Covid-19 sẽ làm thay đổi thói quen đón Tết của người Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid -19 sẽ khiến người dân Trung Quốc phải thay đổi một số thói quen đón Tết như tụ tập ăn uống cũng như đi thăm họ hàng đầu năm mới.

Dịch Covid-19 sẽ làm thay đổi thói quen đón Tết của người Trung Quốc

Dịch Covid-19 sẽ làm thay đổi thói quen đón Tết của người Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid -19 sẽ khiến người dân Trung Quốc phải thay đổi một số thói quen đón Tết như tụ tập ăn uống cũng như đi thăm họ hàng đầu năm mới.