Thủ đô Bangkok đề nghị công ty cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh mưa lụt

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm nay (4/10) đã đề nghị các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà từ ngày 5-7/10 để tránh mưa lụt.

Theo thông báo của Chính quyền Thủ đô Bangkok, địa phương này sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to từ nay đến ngày 7/10. Bên cạnh đó, triều cường kết hợp với mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ xuống khiến mực nước sông Chao Phraya có thể dâng cao từ 1,7-2m so với mực nước trung bình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây lụt lội nghiêm trọng tại nhiều khu vực trũng thấp và ven sông.

Theo đó, Chính quyền Thủ đô Bangkok đã đề nghị các công ty cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà hoặc kết thúc giờ làm việc sớm hơn quy định để giảm bớt ùn tắc giao thông, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn, lụt lội gây ra.

Chính quyền Thủ đô Bangkok cũng cho biết lực lượng Quân đội đã được tăng cường cùng các phương tiện kỹ thuật để có thể kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp sự cố do lũ lụt. Trước đó, Quân đội đã sử dụng 2 triệu bao cát để thiết lập các bức tường chắn lũ tại các khu vực có khả năng xảy ra lũ lụt trên toàn thủ đô.

Chiều tối qua (3/10), Bangkok đã phải hứng chịu trận mưa lớn lịch sử, gây lụt lội nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Tình trạng ùn tắc giao thông đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở hầu hết các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu
Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu

VOV.VN - Nhiều tuyến đường ở thủ đô Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu trong nước tới nửa mét chỉ sau vài tiếng mưa như trút vào chiều tối 3/10.

Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu

Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu

VOV.VN - Nhiều tuyến đường ở thủ đô Bangkok, Thái Lan bị ngập sâu trong nước tới nửa mét chỉ sau vài tiếng mưa như trút vào chiều tối 3/10.

Việt Nam và Argentina sẽ hợp tác khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo
Việt Nam và Argentina sẽ hợp tác khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo

VOV.VN - Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi, xem xét mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như khai thác và thương mại dầu khí, phát triển năng lượng tái tạo...

Việt Nam và Argentina sẽ hợp tác khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo

Việt Nam và Argentina sẽ hợp tác khai thác dầu khí, năng lượng tái tạo

VOV.VN - Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi, xem xét mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như khai thác và thương mại dầu khí, phát triển năng lượng tái tạo...