Thủ đô Bangkok ngập nặng do triều cường

VOV.VN - Người dân sống tại khu vực ven sông Chao Phraya tại Thủ đô Bangkok đang phải hứng chịu lũ lụt sẽ phải chuẩn bị thêm tinh thần để đón đợt triều cường khác khiến cuộc sống trở nên càng khó khăn hơn.

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok cho biết, các quận nằm dọc bên sông Chao Phraya sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt và triều cường. Nhiều con đường ở thủ đô của Thái Lan đã rơi vào tình trạng ngập nặng trong hai ngày đầu tuần khiến các phương tiện cũng như người dân rất khó khăn để di chuyển. Ngoài thủ đô Bangkok, một số tỉnh lân cận như Nothanburi, Samut Prakan và Chachoengsao cũng rơi vào tình trạng ngập lụt tương tự.

Cục thuỷ văn hiện tại cũng kêu gọi người dân đề phòng vì ngoài lũ lụt, các đợt triều cường sẽ tiếp tục gây ra ngập lội. Mực nước thực tế đo được cao hơn nhiều so với dự báo là 1,2m khi đỉnh triều cường là 1,33m. Toà thị chính thành phố Bangkok cũng đã tiến hành dựng các bao cát chống lũ song tình hình chưa được cải thiện.

Thị trưởng thành phố Bangkok ông Aswin Kwanmuang thừa nhận, thành phố đã tính toán đánh giá thấp mức độ của triều cường và đã đưa ra lời xin lỗi vì tình trạng ngập lụt trong khi người dân tỏ ra thất vọng về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

70% dân số Bangkok được tiêm chủng đầy đủ, Tokyo dỡ bỏ hạn chế ở nhà hàng và quán bar
70% dân số Bangkok được tiêm chủng đầy đủ, Tokyo dỡ bỏ hạn chế ở nhà hàng và quán bar

VOV.VN - Giới chức thủ đô Bangkok (Thái Lan) công bố, cho đến nay, 70% dân số thành phố (tức 5,43 triệu người) đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19. Còn chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) lên kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế tại các nhà hàng và quán bar từ đầu tuần tới.

70% dân số Bangkok được tiêm chủng đầy đủ, Tokyo dỡ bỏ hạn chế ở nhà hàng và quán bar

70% dân số Bangkok được tiêm chủng đầy đủ, Tokyo dỡ bỏ hạn chế ở nhà hàng và quán bar

VOV.VN - Giới chức thủ đô Bangkok (Thái Lan) công bố, cho đến nay, 70% dân số thành phố (tức 5,43 triệu người) đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19. Còn chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) lên kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế tại các nhà hàng và quán bar từ đầu tuần tới.

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19
88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (17/10), Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) thông báo khoảng 88% học sinh trung học phổ thông ở thủ đô Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường vào tháng 11 tới.

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (17/10), Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) thông báo khoảng 88% học sinh trung học phổ thông ở thủ đô Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường vào tháng 11 tới.

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11
Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

VOV.VN - Tất cả các nhóm đối tượng tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021, trong khi mũi tiêm nhắc lại đang được lên kế hoạch. Thủ đô Bangkok dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 tới.

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

Thái Lan đồng loạt tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân, Bangkok có thể mở cửa lại từ tháng 11

VOV.VN - Tất cả các nhóm đối tượng tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021, trong khi mũi tiêm nhắc lại đang được lên kế hoạch. Thủ đô Bangkok dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 tới.