“Chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới huyện đảo Cô Tô

VOV.VN - Huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) là địa điểm đầu tiên ngoài Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch được trưng bày triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 1969”. Lễ khai mạc diễn ra sáng nay (27/6).

Buổi lễ diễn ra long trọng dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự và cắt băng khai mạc. 

Triển lãm do huyện Cô Tô phối hợp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện.

Triển lãm trưng bày hơn 200 lệnh, sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969, cũng là quãng thời gian 24 năm Bác giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những bức ảnh, tư liệu, bút tích với nhiều nét chữ, ngôn ngữ khác nhau phần nào khắc họa rõ nét con người của vị Chủ tịch vĩ đại, mang dấu ấn về những sự kiện quan trọng, về tình cảm với đồng bào, đồng chí của Người.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn đem được hình ảnh Bác Hồ đến với nhân dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng biển đảo quê hương. Triển lãm trưng bày tại không gian văn hoá rất trang trọng và ý nghĩa, bởi cách đây hơn 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm đảo và đồng thời, Người cũng đã đồng ý cho đặt tượng mình tại Cô Tô này".  

Triển lãm thu hút đông đảo người dân, khách du lịch tới tham quan, học tập. Sự kiện không chỉ giới thiệu đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và du khách tài liệu, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần giáo dục niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ Bảo vật quốc gia, qua đó lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với huyện đảo Cô Tô
Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với huyện đảo Cô Tô

VOV.VN - Sáng 27/6, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh làm việc với huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), thăm và tặng quà nhân dân, cán bộ chiến sỹ trên các đảo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với huyện đảo Cô Tô

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với huyện đảo Cô Tô

VOV.VN - Sáng 27/6, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh làm việc với huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), thăm và tặng quà nhân dân, cán bộ chiến sỹ trên các đảo.

Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (26/6), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh. 

Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (26/6), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh. 

"Xóa" ma tuý ở Quảng Ninh: Nóng từ biên giới vào nội địa
"Xóa" ma tuý ở Quảng Ninh: Nóng từ biên giới vào nội địa

VOV.VN - Là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược và các hoạt động kinh tế - xã hội luôn diễn ra sôi động, Quảng Ninh chưa bao giờ hết “nóng” trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và ma tuý nói riêng.

"Xóa" ma tuý ở Quảng Ninh: Nóng từ biên giới vào nội địa

"Xóa" ma tuý ở Quảng Ninh: Nóng từ biên giới vào nội địa

VOV.VN - Là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược và các hoạt động kinh tế - xã hội luôn diễn ra sôi động, Quảng Ninh chưa bao giờ hết “nóng” trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và ma tuý nói riêng.