Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử sáng nay (23/11), thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong Hoàng Chi Phong (tức Joshua Wong) và 2 lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội.

Tòa án Tây Cửu Long (West Kowloon) Hong Kong (Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) và Châu Đình (Agnes Chow) do liên quan đến vụ bao vây sở cảnh sát Hong Kong hôm 21/6/2019 với 3 tội danh: xúi giục người khác tham gia tụ tập trái phép, tổ chức tụ tập trái phép và tham gia tụ tập trái phép.

Lâm Lãng Ngạn và Châu Đình đã nhận các tội danh nhằm vào mình. Riêng với Hoàng Chi Phong, bên nguyên không đưa ra bằng chứng khởi tố tội tham gia tụ tập trái phép. Hoàng Chi Phong đã nhận 2 tội còn lại.

Do cả 3 đã nhận tội nên toà án bỏ qua bước thẩm vấn, không mời nhân chứng và tiến hành tranh luận tại tòa. Tuy nhiên, tòa án chưa tuyên bố hình phạt ngay mà sẽ tuyên vào ngày 2/12 tới.

Hoàng Chi Phong là thủ lĩnh phong trào biểu tình "ô dù" của sinh viên Hong Kong năm 2014. Cuộc biểu tình đã dẫn đến bạo lực khi người tham gia đụng độ với cảnh sát, khiến Hong Kong - Trung tâm tài chính châu Á khi đó bị rung chuyển.

Hoàng Chi Phong và Lâm Lãng Ngạn từng là Tổng thư ký và Chủ tịch đảng dân chủ Demosisto và đảng này đã giải tán hồi cuối tháng 6, vài giờ sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. Châu Đình cũng là một cựu lãnh đạo của Demosisto, trước đó đã nhận tội kích động và tham gia tụ tập trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong
Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tại Hong Kong (Trung Quốc)
Bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Hàng loạt các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục xuất hiện nhiều ca viêm đường hô hấp cấp, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ tại đây.

Bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tại Hong Kong (Trung Quốc)

Bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Hàng loạt các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục xuất hiện nhiều ca viêm đường hô hấp cấp, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ tại đây.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Hong Kong
Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Trong thời kỳ quá độ hậu bầu cử, Mỹ tiếp tục trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến Hong Kong. Chiều 10/11, Trung Quốc lên tiếng phản đối và cảnh báo Mỹ không nên đi quá xa.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Hong Kong

Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Trong thời kỳ quá độ hậu bầu cử, Mỹ tiếp tục trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến Hong Kong. Chiều 10/11, Trung Quốc lên tiếng phản đối và cảnh báo Mỹ không nên đi quá xa.

Báo Hong Kong: Quan hệ Việt Nam-Mỹ chưa bao giờ tốt hơn thế
Báo Hong Kong: Quan hệ Việt Nam-Mỹ chưa bao giờ tốt hơn thế

VOV.VN - Tờ báo Hong Kong đánh giá Mỹ và Việt Nam đã vượt qua quá khứ để hướng tới tương lai với triển vọng rất tương sáng, dựa trên các lợi ích chung to lớn.

Báo Hong Kong: Quan hệ Việt Nam-Mỹ chưa bao giờ tốt hơn thế

Báo Hong Kong: Quan hệ Việt Nam-Mỹ chưa bao giờ tốt hơn thế

VOV.VN - Tờ báo Hong Kong đánh giá Mỹ và Việt Nam đã vượt qua quá khứ để hướng tới tương lai với triển vọng rất tương sáng, dựa trên các lợi ích chung to lớn.

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông
Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

Hong Kong gìn giữ tiếng mẹ đẻ trước tiếng Trung Quốc phổ thông

VOV.VN - Tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng ngôn ngữ này vấp phải áp lực lớn từ tiếng Trung Quốc phổ thông (Quan thoại).

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong
Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc vừa bác bỏ yêu cầu của hải quân Mỹ được đưa 2 tàu của họ vào neo đậu tại Hong Kong trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra ở đây.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc vừa bác bỏ yêu cầu của hải quân Mỹ được đưa 2 tàu của họ vào neo đậu tại Hong Kong trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra ở đây.