Thủ lĩnh Taliban Sirajuddin Haqqani lần đầu xuất hiện công khai

VOV.VN - Trong lần đầu tiên xuất hiện công khai trước công chúng, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan - Sirajuddin Haqqani ngày 5/3 tuyên bố, Afghanistan sẽ không phải là mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào.

Ông Haqqani, người đồng thời là thủ lĩnh Mạng lưới khủng bố Haqqani vẫn đang có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ và được treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền Taliban đồng thời thúc giục những người Afghanistan đã rời khỏi đất nước quay trở về. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên theo học tại Học viện Cảnh sát Kabul, Haqqani cho biết, dựa trên lệnh tổng ân xá, không người dân nào phải đối mặt với các vấn đề an ninh.

Quan chức Taliban cũng cho biết Tiểu vương quốc Hồi giáo (danh xưng của nhà nước do Taliban nắm quyền tại Afghanistan) sẽ giữ các cam kết đưa ra tại Doha, Qatar, không cho phép ai được sử dụng lãnh thổ Afghanistan nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu công bố hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Taliban - Sirajuddin Haqqani
Lần đầu công bố hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Taliban - Sirajuddin Haqqani

VOV.VN - Sự xuất hiện công khai của Haqqani cũng đã cho thấy, Taliban ngày càng tự tin hơn về khả năng điều hành đất nước, kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Lần đầu công bố hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Taliban - Sirajuddin Haqqani

Lần đầu công bố hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Taliban - Sirajuddin Haqqani

VOV.VN - Sự xuất hiện công khai của Haqqani cũng đã cho thấy, Taliban ngày càng tự tin hơn về khả năng điều hành đất nước, kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Taliban chưa có bất cứ nỗ lực nào để thành lập chính phủ bao trùm tại Afghanistan
Taliban chưa có bất cứ nỗ lực nào để thành lập chính phủ bao trùm tại Afghanistan

VOV.VN - 6 tháng đã trôi qua kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan, lực lượng Taliban vẫn chưa cho thấy bất cứ nỗ lực nào để thành lập một chính phủ bao trùm tại quốc gia Nam Á này.

Taliban chưa có bất cứ nỗ lực nào để thành lập chính phủ bao trùm tại Afghanistan

Taliban chưa có bất cứ nỗ lực nào để thành lập chính phủ bao trùm tại Afghanistan

VOV.VN - 6 tháng đã trôi qua kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan, lực lượng Taliban vẫn chưa cho thấy bất cứ nỗ lực nào để thành lập một chính phủ bao trùm tại quốc gia Nam Á này.

Nga nêu điều kiện công nhận chính quyền Taliban
Nga nêu điều kiện công nhận chính quyền Taliban

VOV.VN - Nga sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của Taliban trong việc giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế nếu Kabul thực hiện các cam kết về nhân quyền và một chính phủ đa sắc tộc, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho biết ngày 8/2.

Nga nêu điều kiện công nhận chính quyền Taliban

Nga nêu điều kiện công nhận chính quyền Taliban

VOV.VN - Nga sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của Taliban trong việc giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế nếu Kabul thực hiện các cam kết về nhân quyền và một chính phủ đa sắc tộc, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho biết ngày 8/2.