Thu nhập của Tổng thống Putin thấp hơn nhiều các nhân viên cấp dưới

Mức chênh lệch về thu nhập cao nhất giữa ông Putin và ông Oleg Govorun, một quan chức trong Chính phủ Nga lên tới 15 lần.

Thông tin về thu nhập của Tổng thống và các thành viên trong chính phủ được đăng tải trên trang web của điện Kremlin ngày 15/4 cho thấy thu nhập của Tổng thống Putin trong năm 2014 là 7,6 triệu ruble (gần 151.000 USD). 

Người có thu nhập cao nhất trong Chính phủ Nga là ông Oleg Govorun, người đứng đầu Bộ phận hợp tác kinh tế và xã hội với Cộng hòa Abkhazia và Nam Ossetia với số tiền 114 triệu ruble (2,2 triệu USD). Nhu vậy, thu nhập của ông Govorun gấp 15 lần của Tổng thống Nga. 

Tổng thống Nga Putin trong một phiên họp Nội các (Ảnh RIA)

Ông Vyacheslav Volodin, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, có thu nhập cao thứ 2, ở mức 62,93 triệu ruble (1,2 triệu USD). 

Danh sách 3 người có thu nhập cao hàng đầu trong điện Kremlin cũng bao gồm ông Nikolay Patrushev, thư ký Hội đồng an ninh Nga, với thu nhập 38 triệu ruble (765.300 USD). 

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không phản đối chuyện thu nhập của ông ít hơn so với các cấp dưới. 

“Mỗi người có thu nhập khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có người làm việc cho doanh nghiệp, có người có tiền gửi ngân hàng từ trước, vì vậy mỗi trường hợp là khác nhau”, ông Peskov nói. 

Ông Peskov nhấn mạnh rằng các khoản thu nhập đó phù hợp với luật pháp và được công bố công khai. 

Trong năm 2013, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có thu nhập 7,8 triệu ruble (158.000 USD). Còn phát ngôn viên Dmitry Peskov có thu nhập khoảng 8,9 triệu ruble (181.000 USD). 

Thu nhập của Tổng thống Putin nhiều khả năng sẽ giảm trong năm 2015 sau khi ông tự động cắt giảm lương của 10% do nền kinh tế Nga gặp khó khăn. Lương của các quan chức trong chính quyền cũng cắt giảm ở mức tương tự kể từ ngày 1/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin
Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

VOV.VN - Vụ miễn nhiệm kép này diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ sát hại một nhân vật chuyên chỉ trích điện Kremlin là ông Boris Nemtsov.

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

VOV.VN - Vụ miễn nhiệm kép này diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ sát hại một nhân vật chuyên chỉ trích điện Kremlin là ông Boris Nemtsov.

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4
Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

VOV.VN - Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... 

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

VOV.VN - Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... 

“Nhân dân Nga chờ đợi Tổng thống Putin có đường lối cứng rắn”
“Nhân dân Nga chờ đợi Tổng thống Putin có đường lối cứng rắn”

Tổng thống Vladimir Putin được trông đợi sẽ có đường lối nhất quán và thậm chí cứng rắn hơn nữa để bảo vệ lợi ích của Nga.

“Nhân dân Nga chờ đợi Tổng thống Putin có đường lối cứng rắn”

“Nhân dân Nga chờ đợi Tổng thống Putin có đường lối cứng rắn”

Tổng thống Vladimir Putin được trông đợi sẽ có đường lối nhất quán và thậm chí cứng rắn hơn nữa để bảo vệ lợi ích của Nga.

Ông Putin “tái xuất” trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân
Ông Putin “tái xuất” trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân

VOV.VN - Tổng thống Putin đã hát Quốc ca trong lễ kỷ niệm 1 năm Crimea sáp nhập Nga với sự tham gia của 110.000 người dân ở khu vực Quảng trường Đỏ.

Ông Putin “tái xuất” trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân

Ông Putin “tái xuất” trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân

VOV.VN - Tổng thống Putin đã hát Quốc ca trong lễ kỷ niệm 1 năm Crimea sáp nhập Nga với sự tham gia của 110.000 người dân ở khu vực Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả thích đáng mọi mối đe dọa
Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả thích đáng mọi mối đe dọa

VOV.VN -  Tổng thống Putin khẳng định, không ai đang và sẽ có thể hăm dọa hay gây sức ép lên Nga

Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả thích đáng mọi mối đe dọa

Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả thích đáng mọi mối đe dọa

VOV.VN -  Tổng thống Putin khẳng định, không ai đang và sẽ có thể hăm dọa hay gây sức ép lên Nga

Những câu trả lời hay nhất của ông Putin dành cho người dân Nga
Những câu trả lời hay nhất của ông Putin dành cho người dân Nga

VOV.VN- Tổng thống Putin ngày 16/4 sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với người dân, nhân dịp này Sputnik News đã điểm lại một số câu trả lời hay nhất của ông.

Những câu trả lời hay nhất của ông Putin dành cho người dân Nga

Những câu trả lời hay nhất của ông Putin dành cho người dân Nga

VOV.VN- Tổng thống Putin ngày 16/4 sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với người dân, nhân dịp này Sputnik News đã điểm lại một số câu trả lời hay nhất của ông.

Ông Putin: “Người Nga và người Ukraine là một dân tộc”
Ông Putin: “Người Nga và người Ukraine là một dân tộc”

VOV.VN - Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu ngắn gọn với quan điểm rất rõ ràng.

Ông Putin: “Người Nga và người Ukraine là một dân tộc”

Ông Putin: “Người Nga và người Ukraine là một dân tộc”

VOV.VN - Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu ngắn gọn với quan điểm rất rõ ràng.

Thủ tướng Ukraine: Một EU chia rẽ là chiến thắng của ông Putin
Thủ tướng Ukraine: Một EU chia rẽ là chiến thắng của ông Putin

VOV.VN- Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo việc EU không thể thống nhất các lệnh trừng phạt Nga sẽ là một chiến thắng với Tổng thống Putin.

Thủ tướng Ukraine: Một EU chia rẽ là chiến thắng của ông Putin

Thủ tướng Ukraine: Một EU chia rẽ là chiến thắng của ông Putin

VOV.VN- Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo việc EU không thể thống nhất các lệnh trừng phạt Nga sẽ là một chiến thắng với Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin gọi việc xuyên tạc Thế chiến II là hèn hạ và phản bội
Tổng thống Putin gọi việc xuyên tạc Thế chiến II là hèn hạ và phản bội

VOV.VN - Người đứng đầu nước Nga lại một lần nữa tố cáo các thế lực nhăm nhe “viết lại” lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II.

Tổng thống Putin gọi việc xuyên tạc Thế chiến II là hèn hạ và phản bội

Tổng thống Putin gọi việc xuyên tạc Thế chiến II là hèn hạ và phản bội

VOV.VN - Người đứng đầu nước Nga lại một lần nữa tố cáo các thế lực nhăm nhe “viết lại” lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II.