Thủ phạm vụ xả súng ở bang Tennessee (Mỹ) bị bắt giữ

VOV.VN - Thông tin bắt giữ Travis Reinking được thông báo sau 34 giờ xảy ra vụ xả súng làm náo loạn thủ phủ của bang Tennessee vào cuối tuần qua.

Cảnh sát ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 23/4 cho biết đã bắt giữ Travis Reinking, 29 tuổi, kẻ tình nghi đã sát hại 4 người trong một quán ăn hồi cuối tuần.

Thông tin bắt giữ Travis Reinking được thông báo sau 34 giờ xảy ra vụ xả súng làm náo loạn thủ phủ của bang Tennessee vào cuối tuần qua. Khi bị bắt, trong ba lô của Reinking có một khẩu súng bán tự động và nhiều đạn.

Reinking bị bắt giữ. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết Reinking sẽ bị cáo buộc với tội hình sự sát hại 4 người. Trong khi đó, Reinking đã ngay lập tức yêu cầu luật sư và từ chối trả lời các câu hỏi. Thanh niên này sẽ được đưa tới bệnh viện để khám bệnh trước khi bị cáo buộc tội danh giết người.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ xả súng là gì và các hoạt động điều tra vẫn tiếp diễn. Sau khi vụ xảy súng diễn ra, cảnh sát đã liên tục truy lùng Reinking và cảnh báo người dân về sự nguy hiểm cũng như bất ổn của thanh niên này.

Trong năm 2017, Reinking đã bị bắt trước khu vực Nhà Trắng ở thủ đô Washington và cũng đã có nhiều hành động kỳ lạ do ảo tưởng với các lực lượng an ninh ở bang Illinois trước đó./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Khẳng định ủng hộ Mỹ trong vấn đề Syria
Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Khẳng định ủng hộ Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ lần thứ 2 của ông Abe kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Khẳng định ủng hộ Mỹ trong vấn đề Syria

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Khẳng định ủng hộ Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ lần thứ 2 của ông Abe kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ
Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/4 thông báo sẽ thăm Mỹ ba ngày, từ ngày 17-20/4 để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/4 thông báo sẽ thăm Mỹ ba ngày, từ ngày 17-20/4 để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.