​Thu thập hơn 1,6 triệu chữ ký ủng hộ Tổng thống Putin tranh cử

VOV.VN -Tổng hành dinh bầu cử của ông Putin đã đưa ra thông báo về kết quả của chiến dịch thu thập chữ ký trên trang chính thức. 

Tổng hành dinh bầu cử của Tổng thống Nga V.Putin đã đưa ra thông báo về kết quả của chiến dịch thu thập chữ ký trên trang chính thức. Theo đó, đã thu thập được hơn 1,6 triệu chữ ký của các công dân ủng hộ việc tham gia tranh cử của đương kim Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới đây.

Tổng thống Nga Putin

Từ ngày 22/1, tất cả các điểm thu thập chữ ký đã kết thúc công việc của mình và từ các vùng đều đưa ra số liệu tóm tắt. Theo những số liệu này, để ủng hộ việc tranh cử độc lập của ông Putin, đã thu thập được hơn 1,6 triệu chữ ký. Chiến dịch thu thập chữ ký bắt đầu từ ngày 5/1 và trên khắp cả nước đã tổ chức 600 điểm thu thập chữ ký của các công dân. 

Bằng cách này, sau 2 tuần rưỡi, những người ủng hộ ông Putin đã thu thập được nhiều hơn gấp 5 lần số chữ ký cần thiết cho việc đăng ký ở Uỷ ban bầu cử Trung ương.

Ông Putin tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư với tư cách ứng cử viên độc lập. Để đăng ký, ông cần thu thập được 300.000 chữ ký và nộp cho Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga trước 18 giờ ngày 31/1. Tổng hành dinh bầu cử của ông Putin đã nhiều lần giải thích rằng việc thu thập chữ ký ủng hộ ông vẫn tiếp tục ngay cả khi đã nhận được đủ số lượng cần thiết, để người dân Nga có cơ hội bày tỏ thái độ đối với ứng cử viên. 

Ngày 19/1, đồng chủ tịch Tổng hành dinh bầu cử của ứng cử viên Putin, ông Sergei Kogogin đã thông báo rằng, quyết định ngừng thu thập chữ ký được áp dụng từ ngày 22/1. Theo đánh giá của ông, chiến dịch thu thập chữ ký đã diễn ra có tổ chức, chất lượng.

Theo thư ký của Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga Maia Grisina, ứng cử viên Tổng thống tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, có thể nộp cho Uỷ ban này không ít hơn 300.000 chữ ký và không nhiều hơn 315.000 . Đối với mỗi ứng cử viên, Uỷ ban bầu cử Trung ương sẽ kiểm tra 60.000 chữ ký. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2018.

Theo kết quả đề cử trong chiến dịch bầu cử, tính đến ngày hôm qua (22/1), có 17 ứng cử viên tham gia: hai ứng cử viên độc lập và 15 đại diện của các đảng.

Tổng thống Nga Putin và đại biểu Đuma vùng  Kostromskaia, nhà sáng chế danh dự Vladimir Mikhailov tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Trừ ứng cử viên Vladimir Zyrinovski-Đảng Dân chủ tự do Nga và Pavel Grudini - Đảng cộng sản Nga được miễn thu thập chữ ký (các đảng thuộc nghị viện được miễn), các ứng cử viên từ các đảng không thuộc nghị viện phải thu thập được 100.000 chữ ký. Việc nộp chữ ký và hồ sơ đăng ký có thể trước 18 giờ ngày 31/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin biết ai đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga tại Syria
Tổng thống Putin biết ai đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga cũng khẳng định Thổ Nhỹ Kỳ không liên quan đến vụ máy bay không người lái của phiến quân tấn công căn cứ Hmeymim tại Syria.

Tổng thống Putin biết ai đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga tại Syria

Tổng thống Putin biết ai đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga tại Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga cũng khẳng định Thổ Nhỹ Kỳ không liên quan đến vụ máy bay không người lái của phiến quân tấn công căn cứ Hmeymim tại Syria.

Ông Putin nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018
Ông Putin nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Nga Putin được dự báo sẽ chiến thắng áp đảo ngay từ vòng một cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 18/3 tới.

Ông Putin nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018

Ông Putin nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018

VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Nga Putin được dự báo sẽ chiến thắng áp đảo ngay từ vòng một cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 18/3 tới.

Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong hồ nước giữa mùa đông lạnh giá
Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong hồ nước giữa mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tắm nước lạnh theo nghi lễ của đạo Chính thống tại hồ Seliger, phía bắc thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong hồ nước giữa mùa đông lạnh giá

Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong hồ nước giữa mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tắm nước lạnh theo nghi lễ của đạo Chính thống tại hồ Seliger, phía bắc thủ đô Moscow.

Điều gì khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất?
Điều gì khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất?

VOV.VN -  Điện Kremlin tiết lộ rằng, lừa dối và bất tài là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất.

Điều gì khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất?

Điều gì khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất?

VOV.VN -  Điện Kremlin tiết lộ rằng, lừa dối và bất tài là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ghét nhất.

Ảnh: Tổng thống Putin tham gia nghi lễ tắm lạnh rùng mình
Ảnh: Tổng thống Putin tham gia nghi lễ tắm lạnh rùng mình

VOV.VN - Ngoài ông Putin, hàng triệu tín đồ Chính thống giáo Nga cũng đã tham gia nghi lễ tôn giáo là tắm trong nước lạnh giá ở sông, hồ và biển giữa mùa đông.

Ảnh: Tổng thống Putin tham gia nghi lễ tắm lạnh rùng mình

Ảnh: Tổng thống Putin tham gia nghi lễ tắm lạnh rùng mình

VOV.VN - Ngoài ông Putin, hàng triệu tín đồ Chính thống giáo Nga cũng đã tham gia nghi lễ tôn giáo là tắm trong nước lạnh giá ở sông, hồ và biển giữa mùa đông.