Thứ trưởng Mỹ Blinken: Mỹ-Việt Nam từ cựu thù sẽ thành đối tác tốt

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam tháng 5 tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama là minh chứng cho việc Mỹ và Việt Nam hoàn toàn có thể từ cựu thù thành đối tác tốt.

Phát biểu ngày 21/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh: “Tháng 5 tới, khi chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Barack Obama hạ cánh xuống Việt Nam và ông Obama vẫy tay với những người dân Việt Nam chào đón mình, một lần nữa, ông lại cho thấy, hai nước hoàn toàn có thể từ cựu thù trở thành đối tác tốt”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu trước các sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo ông Blinken: “Tổng thống Obama sẽ không đến Việt Nam một mình. Bên cạnh ông còn có một người từng là một người lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Những trải nghiệm trong cuộc chiến tại Việt Nam đã giúp ông trở thành một trong những chính khách và một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry.

Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Obama, Ngoại trưởng John Kerry và sự đón tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm giúp chúng ta trông đợi vào một tương lai tốt đẹp của 2 nước trong 20 năm tới khi mà mối quan hệ đối tác của chúng ta sẽ mang lại những lợi ích và giá trị tốt đẹp cho cả 2 bên”.

Theo ông Blinken, vào thời điểm đó, sẽ không chỉ có 19.000 mà là 90.000 sinh viên Việt Nam sẽ học tập tại Mỹ hoặc thậm chí con số này có thể lớn hơn. Nền kinh tế của hai nước sẽ đan xen nhiều hơn và các thành phố của hai bên sẽ kết nối trực tiếp với nhau. Tại thời điểm đó, Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác để cùng giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu như đói nghèo và bệnh tật.

Ông Blinken cũng bày tỏ tin tưởng rằng, các bạn sinh viên Việt Nam sẽ giúp xây dựng tương lai tốt đẹp này. Ông cũng kỳ vọng họ sẽ làm nhiều hơn nữa để kế thừa và phát huy di sản hiện nay và cho rằng, các bạn sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể đảm nhận trách nhiệm này.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng đã đề cập đến một loạt những lĩnh vực mà Mỹ và Việt Nam đang hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề trọng đại trên toàn cầu như gìn giữ hòa bình, chống nạn buôn bán động vật hoang dã, biến đổi khí hậu, y tế cũng như đảm bảo an ninh hàng hải.

Theo ông Blinken, năm 2015, Mỹ đã điều tàu y tế USNS Mercy của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng để tham gia cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn đầu tiên giữa hai nước và đã rất thành công.

Ngoài ra, Mỹ và Việt Nam cũng đã thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải. Hải quân 2 nước đã tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn. Mỹ đã cung cấp tàu cùng các trang thiết bị cũng như trực tiếp huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam giúp họ có thể thực thi đầy đủ luật pháp quốc tế và phòng chống tội phạm trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6
Đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6

VOV.VN - Việt Nam và Mỹ thống nhất tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6

Đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6

VOV.VN - Việt Nam và Mỹ thống nhất tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ
Chuyến thăm của Tổng Bí thư đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ

VOV.VN - Về mặt quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc phòng, chuyến thăm của Tổng Bí thư tạo thuận lợi hơn cho chúng ta đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Mỹ, định hướng rõ ràng hơn.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ

VOV.VN - Về mặt quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc phòng, chuyến thăm của Tổng Bí thư tạo thuận lợi hơn cho chúng ta đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Mỹ, định hướng rõ ràng hơn.

Ngoại trưởng Việt-Mỹ bàn biện pháp tăng cường đối tác toàn diện
Ngoại trưởng Việt-Mỹ bàn biện pháp tăng cường đối tác toàn diện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về các biện pháp tăng cường đối tác toàn diện

Ngoại trưởng Việt-Mỹ bàn biện pháp tăng cường đối tác toàn diện

Ngoại trưởng Việt-Mỹ bàn biện pháp tăng cường đối tác toàn diện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về các biện pháp tăng cường đối tác toàn diện

Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ
Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN - Ngày 14/7, Thượng nghị sỹ Mỹ Sheldon WhiteHouse đã ra Tuyên bố kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ

Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN - Ngày 14/7, Thượng nghị sỹ Mỹ Sheldon WhiteHouse đã ra Tuyên bố kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.