Thủ tướng Ấn Độ họp nội các khẩn cấp sau vụ rơi trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau khi chiếc trực thăng quân sự Mi-17V5 chở các tướng lĩnh cấp cao của nước này bị rơi tại khu vực Coonoor, Tamil Nadu.

Theo RT, tổng cộng có 14 người trên trực thăng vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat cùng vợ ông, lính biệt kích và phi công của Không quân Ấn Độ.

Cảnh sát khu vực Tamil Nadu cho biết, họ đã cứu được 3 người tại hiện trường và những người này đều bị thương rất nặng. Theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng này đang bay từ căn cứ không quân ở Sulur tới khu vực Wellington, Coonoor. Cảnh sát Coonoor cho biết, vẫn chưa xác định được danh tính 4 thi thể tìm thấy tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng
Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc trực thăng quân sự của Ấn Độ chở các quan chức quốc phòng nước này đã bị rơi tại thị trấn Coonoor, thuộc huyện Nilgiris ở khu vực Tamil Nadu, khiến 4 người thiệt mạng.

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

Trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ bị rơi, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc trực thăng quân sự của Ấn Độ chở các quan chức quốc phòng nước này đã bị rơi tại thị trấn Coonoor, thuộc huyện Nilgiris ở khu vực Tamil Nadu, khiến 4 người thiệt mạng.

Không quân Philippines nhận lô trực thăng T129 ATAK đầu tiên
Không quân Philippines nhận lô trực thăng T129 ATAK đầu tiên

VOV.VN - Lô 2 chiếc đầu tiên trong số 6 máy bay trực thăng trinh sát và tấn công chiến thuật T129 ATAK do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với tổng giá hợp đồng hơn 269 triệu USD sẽ đến Philippines vào tháng 12 này.

Không quân Philippines nhận lô trực thăng T129 ATAK đầu tiên

Không quân Philippines nhận lô trực thăng T129 ATAK đầu tiên

VOV.VN - Lô 2 chiếc đầu tiên trong số 6 máy bay trực thăng trinh sát và tấn công chiến thuật T129 ATAK do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với tổng giá hợp đồng hơn 269 triệu USD sẽ đến Philippines vào tháng 12 này.

Nga sắp sản xuất hàng loạt trực thăng quân sự lớn nhất thế giới
Nga sắp sản xuất hàng loạt trực thăng quân sự lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng vận tải quân sự Mi-26T2V vào cuối năm 2021, Tass đưa tin.

Nga sắp sản xuất hàng loạt trực thăng quân sự lớn nhất thế giới

Nga sắp sản xuất hàng loạt trực thăng quân sự lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng vận tải quân sự Mi-26T2V vào cuối năm 2021, Tass đưa tin.