Thủ tướng Ấn Độ Modi thêm quyền lực tại các cuộc bầu cử địa phương

VOV.VN - Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã giành thắng lợi vang dội tại các cuộc bầu cử địa phương hôm 11/3 vừa qua.

Sự kiện trên được đánh giá là giúp Thủ tướng Modi củng cố thêm quyền lực trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019.

Thủ tướng Modi. Ảnh: Career Anna.

Theo các kết quả do Ủy ban bầu cử thông báo, đảng Nhân dân Ấn Độ đã giành được chiến thắng quan trọng khi chiếm 309 trong số 403 ghế tại Hội đồng Lập pháp bang Uttar Pradesh miền Bắc Ấn Độ, nơi có tới 220 triệu dân, qua đó đưa đảng Nhân dân quay trở lại nắm quyền ở Uttar Pradesh sau 14 năm vắng bóng.

Trong khi đó, tại bang Uttarakhand, đảng Nhân dân đã giành được 56 trong tổng số 70 ghế, còn đảng Quốc đại đối lập chỉ giành được 10 ghế. Tại các bang Punjab, Goa và Manipur, đảng Quốc đại giành được nhiều ghế hơn so với đảng Nhân dân.

Việc giành thắng lợi tại địa bàn bầu cử lớn nhất cả nước là bang Uttar Pradesh sẽ giúp Thủ tướng Modi củng cố thêm quyền lực bởi các cuộc bầu cử bang có vai trò quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Thắng lợi này cũng giúp ông Modi có nhiều cơ hội tái đắc cử cương vị Thủ tướng thêm nhiệm kỳ thứ hai khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ trong 2 năm tới. Các nhà phân tích cho rằng, kết quả bầu cử tại bang Uttar Pradesh còn thể hiện lòng tin của cử tri Ấn Độ đối với khả năng lãnh đạo và những chính sách về kinh tế trong thời gian qua của Thủ tướng Modi.

Chủ tịch đảng Nhân dân Ấn Độ đơn vị bang Uttar Pradesh Keshav Maurya khẳng định: “Rõ ràng, niềm tin của người dân Uttar Pradesh dành cho Modi đã tăng cao hơn so với năm 2014. Chiến thắng vang dội này của đảng Nhân Dân là nhờ tên tuổi của Narendra Modi. Đây là một chiến thắng của những việc Modi đã làm, những chính sách và việc ông ấy đã làm vì phúc lợi của người nghèo”.

Giới chuyên gia phân tích chính trị nhận định, kết quả các cuộc bầu cử địa phương vừa qua đã giúp đảng Nhân Dân Ấn Độ có “lợi thế quyết định”.

Sandeep Shastr, nhà phân tích chính trị cho rằng: “quyền lực của Thủ tướng đã tăng lên để thực thi các chính sách cải cách mạnh mẽ. Có thể ông ấy sẽ thử áp dụng một số biện pháp trong những tháng tới để tạo sự tin tưởng của cử tri và giúp ông giành thắng lợi vào năm 2019”.

Thủ tướng Ấn Độ và đảng Nhân dân của mình nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao nhờ các quyết sách quan trọng về kinh tế kể từ khi lên nắm quyền.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ và là lãnh đạo cao cấp đảng Nhân Dân Arun Jaitley lý giải: “Các bạn thấy đấy, việc loại bỏ tiền mặt khỏi thị trường giờ đã phổ biến đối với mọi người và đây là quyết định đúng đắn trên góc độ kinh tế. Vì vậy, đảng Nhân dân được hưởng lợi từ việc này và điều đó đã được tất cả chúng ta chứng kiến”.

Kết quả bầu cử lần này còn giúp Thủ tướng Modi sẽ mạnh tay hơn nữa trong thực thi các biện pháp chống tham nhũng. Nhà phân tích chính trị Shailesh Kumar nhận định trong thời gian tới Chính quyền của Thủ tướng Modi sẽ áp dụng thêm các biện pháp chống tham nhũng bổ sung nhằm vào các lĩnh vực bất động sản, vàng và tài chính.

Tuy nhiên, việc không kiểm soát đa số ghế tại Thượng viện sẽ gây khó khăn trong việc thay đổi những điều luật liên quan đến đất đai và cải cách lao động.

Thất bại của các đảng đối lập cũng làm giảm khả năng của họ trong việc ngăn chặn các biện pháp cải cách của Thủ tướng Modi.

Chuyên gia kinh tế Rajiv Biswas nhận định: “Chiến thắng này sẽ giúp ông ấy có thêm nhiều sự ủng hộ đối với chương trình cải cách kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng mà đảng Nhân dân phải tiếp tục đối mặt cho tới cuối nhiệm kỳ là họ vẫn không có được đa số ghế tại Thượng viện”.

Hạ viện Ấn Độ, hiện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Nhân dân, là cơ quan có quyền lực hơn. Tuy nhiên, Thượng viện đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua các đạo luật cần để tiến hành cải cách kinh tế mà Chính phủ của Thủ tướng Modi đã cam kết. Vì vậy, thắng lợi tại các cuộc bầu cử địa phương vừa qua giúp ông Modi có thêm tiếng nói tại Thượng viện, củng cố uy tín cá nhân thông qua việc thực thi các chính sách đã cam kết, tạo tiền đề cho khả năng tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại
Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

VOV.VN - Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sẽ là nội dung chính của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Ấn Độ.

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

Ông Modi thăm Trung Quốc: Tìm cách cân bằng cán cân thương mại

VOV.VN - Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sẽ là nội dung chính của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google
Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi
Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng nước này Narendra Modi.

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng nước này Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

Thủ tướng Ấn Độ Modi đến Trung Quốc nhằm mục đích gì?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Narendra Modi được cho là nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương và gạt bỏ những bất đồng trong quá khứ.