Thủ tướng Anh bảo vệ cuộc chiến ở Iraq

Trong phiên điều trần trước Uỷ ban Điều tra về cuộc chiến tại Iraq ngày 5/3, Thủ tướng Gordon Brown - khi đó là Bộ trưởng Tài chính, đã một mực khẳng định quyết định của Anh sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003 là đúng.  

Ngay khi bắt đầu phiên điều trần, ông Gordon Brown khẳng định: “Tôi tin rằng chúng ta đã có quyết định đúng với những lý do đúng đắn, bởi vì từ nhiều năm trước, cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Tổng thống Saddam Hussein tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như những nghĩa vụ quốc tế mà ông ta đã ký kết. Nhưng cuối cùng, cộng đồng quốc tế đã không thuyết phục được ông ta làm như vậy.”

Người tiền nhiệm của Thủ tướng Anh Gordon Brown là ông Tony Blair cũng đã phải ra điều trần về vấn đề này. Cả ông Gordon Brown và ông Tony Blair đều khẳng định giải pháp quân sự chỉ được đưa ra sau khi giải pháp ngoại giao thất bại.

Cũng giống như trước đây, hàng chục người dân Anh đã tới nơi diễn ra buổi điều trần để biểu tình với những biểu ngữ lên án cuộc chiến của Anh tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên