Thủ tướng Anh lo ngại Thượng đỉnh khí hậu COP26 không thành công

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 25/10 lên tiếng nhận định việc đạt được thỏa thuận quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 khai mạc vào cuối tuần này tại Glasgow, Scotland sẽ rất khó khăn.

Lo ngại về thành công của COP26 được Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ trong một buổi tiếp xúc với các học sinh trong ngày 25/10 để quảng bá cho Thượng đỉnh khí hậu sẽ khai mạc vào ngày 31/10 (kéo dài đến 12/11) tại thành phố Glasgow, Scotland – Vương quốc Anh. Theo ông Boris Johnson, khả năng nước Anh có thể điều phối các đàm phán tại COP26 để thông qua một Thỏa thuận có tầm quan trọng như tại COP21 năm 2015 tại Paris là không chắc chắn.

“Chúng ta cần nhiều nhất có thể những người đồng ý với việc thực hiện kế hoạch khí thải bằng O, để không sản xuất ra quá nhiều lượng các-bon đi-ô-xít vào giữa thế kỷ này. Tôi nghĩ việc này có thể làm được nhưng đây sẽ là một hội nghị thượng đỉnh khí hậu vô cùng khốc liệt. Tôi rất lo lắng bởi mọi việc có thể đi chệch hướng và chúng ta có thể sẽ không đạt được thỏa thuận cần thiết. Sẽ rất khó dự đoán và rất khó khăn.”, thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Trong những ngày qua, bất chấp nỗ lực ngoại giao của chính phủ Anh cũng như việc gây sức ép qua truyền thông từ phía Liên hiệp quốc cũng như các tổ chức bảo vệ môi trường, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hiệp quốc – COP26 sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận đột phá như tại Paris năm 2015. 

Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, một trong những nguyên nhân là các quốc gia cũng như các tập đoàn lớn đa quốc gia vẫn chưa có những kế hoạch thực thi cụ thể để giảm lượng phát thải mà đa phần mới chỉ đưa ra cam kết. Ông Boris Johnson kêu gọi 12 tập đoàn lớn, như Coca-Cola của Mỹ, cần chấm dứt việc sản xuất quá mức các sản phẩm từ nhựa, đồng thời cho rằng việc tái chế các sản phẩm nhựa tuy cần thiết nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề.

Một trong các lo ngại khác của nước Anh chủ nhà là việc COP26 sẽ thiếu vắng các nguyên thủ của nhiều nước đóng vai trò lớn trong việc phát thải cacbon. Trong ngày 25/10, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, Vladimir Putin để kêu gọi Nga đẩy nhanh hơn kế hoạch phát thải bằng 0 của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga, Vladimir Putin sẽ không tham dự COP26.

Trước đó, nhiều nguồn tin ngoại giao Anh cũng khẳng định, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ không tham dự COP26. Việc thiếu vắng các lãnh đạo cấp cao từ hai cường quốc này được xem là sẽ giảm đáng kể cơ hội đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá tại COP26./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26
Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

VOV.VN - Nhật báo Yomiuri ngày 23/10 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), dự kiến bắt đầu vào ngày 31/10 tại Glasgow, Scotland.

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

VOV.VN - Nhật báo Yomiuri ngày 23/10 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), dự kiến bắt đầu vào ngày 31/10 tại Glasgow, Scotland.

Thủ tướng Australia sẽ tham dự COP-26 tại Scotland
Thủ tướng Australia sẽ tham dự COP-26 tại Scotland

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrion vừa khẳng định về việc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ (COP-26) được tổ chức tại Glasgow, Scotland từ ngày 1-12/11 tới.

Thủ tướng Australia sẽ tham dự COP-26 tại Scotland

Thủ tướng Australia sẽ tham dự COP-26 tại Scotland

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrion vừa khẳng định về việc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ (COP-26) được tổ chức tại Glasgow, Scotland từ ngày 1-12/11 tới.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự trực tiếp COP 26
Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự trực tiếp COP 26

VOV.VN - Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới xác nhận sẽ tham dự trực tiếp Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 26) diễn ra tại Glasgow, Anh vào cuối tháng 10 tới.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự trực tiếp COP 26

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự trực tiếp COP 26

VOV.VN - Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới xác nhận sẽ tham dự trực tiếp Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP 26) diễn ra tại Glasgow, Anh vào cuối tháng 10 tới.