Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

VOV.VN - Theo Thủ tướng Anh, lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt.

Thủ tướng Anh David Cameron tin rằng lệnh cấm các nghị sỹ Anh đến thăm Hong Kong của chính quyền Trung Quốc là “sai lầm” và “phản tác dụng”.

Chính phủ Anh cho biết, nước này quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Trung Quốc về quyết định ngăn cản một đoàn nghị sỹ Anh đến thăm Hong Kong trong bối cảnh người biểu tình Hong Kong đang đụng độ với cảnh sát trong những ngày gần đây. 

Thủ tướng Anh cho rằng Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong (ảnh: AP)

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho hay: “Lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt. Bởi thế, Thủ tướng Anh cho rằng lệnh cấm các nghị sỹ Anh đến thăm Hong Kong là sai lầm vì nó gây ra điều phản tác dụng đối với chính quyền Trung Quốc”.

Chuyến đi đến Hong Kong đã được Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đề cập đến trong một cuộc họp với những người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Vienna vào tuần trước. Các nghị sỹ Anh cũng chọn thời gian để đến thăm Hong Kong là vào tháng 12 này nhưng Trung Quốc lại thông báo lệnh cấm đối với các nghị sỹ.

Sau khi lệnh cấm được đưa ra, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Richard Ottaway đã lên tiếng phản đối lệnh cấm của Trung Quốc, đồng thời cho rằng quyết định ngăn chặn chuyến đi của đoàn nghị sỹ Anh là “vô lý”.

"Chúng tôi là những người đã được bầu ra bởi các thành viên của Quốc hội ở một nước dân chủ và muốn đến Hong Kong để rà soát công tác đối ngoại của Anh ở Hong Kong. Chính phủ Trung Quốc đang hành động theo cách công khai đối đầu với chúng tôi khi từ chối không cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ" ông Richard Ottaway nói.

Đáp lại, phía Trung Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích trên, đồng thời cảnh báo rằng các nước khác không có quyền can thiệp vào "công việc nội bộ" của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới
Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình
Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyền khiến tòa nhà này phải đóng cửa bất chấp chính quyền đã yêu cầu họ rút lui.

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyền khiến tòa nhà này phải đóng cửa bất chấp chính quyền đã yêu cầu họ rút lui.

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong
Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Hong Kong kêu gọi chấm dứt biểu tình và không chống đối
Hong Kong kêu gọi chấm dứt biểu tình và không chống đối

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau:

Hong Kong kêu gọi chấm dứt biểu tình và không chống đối

Hong Kong kêu gọi chấm dứt biểu tình và không chống đối

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau:

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng
Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.