Thủ tướng Australia yêu cầu các hãng hàng không thông báo lộ trình bay

VOV.VN - Ông Abbott cho rằng hành khách phải được hãng hàng không thông báo trong trường hợp máy bay bay qua khu vực xảy ra xung đột.

Thủ tướng Tony Abbott đã yêu cầu các hãng hàng không cần phải thông báo với hành khách của mình về những lộ trình bay đi qua khu vực chiến sự. Tuy nhiên, ông Abbott từ chối yêu cầu của công đoàn ngành giao thông cho rằng cần phải ra lệnh buộc hãng hàng không Qantas cấm bay qua Iraq.

Hãng Qantas bị TWU yêu cầu cấm bay qua Iraq (Ảnh:Getty Images)

Sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, Liên minh Công đoàn ngành Giao thông Australia (TWU) đã kêu gọi chính phủ phải hạ lệnh bắt buộc các hãng hàng không có máy bay đi vào và rời khởi không phận Australia phải thay đổi lộ trình bay, tránh bay vào khu vực xảy ra xung đột.

Hãng Qantas cho biết họ là một trong rất nhiều hãng hàng không có các chuyến bay thương mại bay qua Iraq để tới châu Âu. Hơn nữa, hãng còn cho rằng không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với một máy bay dân dụng bay qua Iraq ở độ cao mà hãng đã đăng ký.

Ông Abbott cho biết Chính phủ đã từ chối đề xuất này của công đoàn ngành giao thông. Thay vào đó, Thủ tướng yêu cầu các hãng hàng không phải công khai những thông tin về lộ trình của mình với các hành khách.

“Nếu tôi là một hành khách trên một chuyến bay từ Australia tới châu Âu, chắc hẳn tôi sẽ tò mò về đường đi cả máy bay”, ông Abbott phát biểu trên Đài phát thanh Fairfax ngày 31/7. “Tôi vẫn nhớ tới chuyến bay đầu tiên của tôi đến châu Âu cách đây nhiều năm trước. Lúc ấy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi: “Liệu có phải đây là không phận Iran không nhỉ?” rồi lo lắng về nhiều điều không may có thể xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có quyền được yêu cầu chính đáng về đường bay đang bay”.

Đại diện của TWU Tony Sheldon đề nghị Chính phủ cần đưa ra những quyết định cứng rắn hơn. Theo ông, hành khách Australia không được thông báo về lộ trình bay khi họ lên máy bay. Ông cũng cho biết hãng hàng không Emirates đã quyết định định tuyến lại các chuyến bay tới miền Bắc Iraq vì lý do an ninh và Qantas cần đưa ra thông báo tương tự. Hiện nay, các chuyến bay của hãng hàng không Qantas vẫn thường bay qua Iraq ở độ cao khoảng 11.000 đến 12.000 m.

Cơ trưởng Dick Tobiano cho biết hãng Qantas không bao giờ bay qua không phận mà họ nghĩ là không an toàn. Đây cũng chính là lý do mà hãng này đã chuyển hướng các chuyến bay qua Syria và Ukraine. Ông Tobiano cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết để bảo đảm sự an toàn cho các hành khách”.

Bill Shorten, nhà lãnh đạo phe đối lập cho biết các hành khách đã bị sốc với những gì xảy ra với chiếc MH17 ở miền Đông Ukraine và ông “không thể tưởng tượng được cái cách mà Qantas đang đặt hành khách vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17
Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Australia kêu gọi tìm kiếm đầy đủ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay
Australia kêu gọi tìm kiếm đầy đủ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng nêu những khó khăn trong việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân. 

Australia kêu gọi tìm kiếm đầy đủ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay

Australia kêu gọi tìm kiếm đầy đủ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng nêu những khó khăn trong việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân. 

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17
Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Lực lượng này có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia.

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

Australia cử thêm 100 cảnh sát tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Lực lượng này có nhiệm vụ tìm kiếm các biện pháp nhằm ổn định tình hình tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17
Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Thủ tướng Australia: Thủ phạm vụ bắn rơi MH17 phải bị trừng phạt
Thủ tướng Australia: Thủ phạm vụ bắn rơi MH17 phải bị trừng phạt

VOV.VN - Ông Tony Abbott khẳng định bằng mọi giá, phải tìm ra thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 và đưa ra trước công lý. 

Thủ tướng Australia: Thủ phạm vụ bắn rơi MH17 phải bị trừng phạt

Thủ tướng Australia: Thủ phạm vụ bắn rơi MH17 phải bị trừng phạt

VOV.VN - Ông Tony Abbott khẳng định bằng mọi giá, phải tìm ra thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 và đưa ra trước công lý. 

Vụ máy bay Malaysia rơi: Thủ tướng Australia đổ lỗi cho Nga
Vụ máy bay Malaysia rơi: Thủ tướng Australia đổ lỗi cho Nga

VOV.VN - Ông Abbot dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích vai trò của Nga trong xung đột Ukraine và thảm kịch máy bay.

Vụ máy bay Malaysia rơi: Thủ tướng Australia đổ lỗi cho Nga

Vụ máy bay Malaysia rơi: Thủ tướng Australia đổ lỗi cho Nga

VOV.VN - Ông Abbot dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích vai trò của Nga trong xung đột Ukraine và thảm kịch máy bay.

Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ thảm họa máy bay MH17
Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo như thế này cũng từng xảy ra với chuyến bay MH370 cũng như vụ đánh bom Boston.

Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ thảm họa máy bay MH17

Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ thảm họa máy bay MH17

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo như thế này cũng từng xảy ra với chuyến bay MH370 cũng như vụ đánh bom Boston.

Australia kêu gọi giữ nguyên hiện trường vụ máy bay MH17
Australia kêu gọi giữ nguyên hiện trường vụ máy bay MH17

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia mong muốn các bên thực hiện lệnh ngừng bắn để các quan sát viên quốc tế thực hiện công việc của mình.

Australia kêu gọi giữ nguyên hiện trường vụ máy bay MH17

Australia kêu gọi giữ nguyên hiện trường vụ máy bay MH17

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia mong muốn các bên thực hiện lệnh ngừng bắn để các quan sát viên quốc tế thực hiện công việc của mình.