Thủ tướng Campuchia Hun Sen ca ngợi quan hệ "sắt son" với Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 18/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc điện, hai nhà lãnh đạo Campuchia và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy chương trình hợp tác Vành đai và Con đường, trong đó nhấn mạnh việc hai bên cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lớn như đường cao tốc, sân bay và đặc khu kinh tế; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như tài chính và kinh tế kỹ thuật số. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy nối lại các chuyến bay giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác của Campuchia như: Chuối, nhãn, xoài,..; viện trợ thêm vaccine ngừa Covid-19 cho Campuchia và giúp quốc gia này xây dựng nhà máy sản xuất vaccine; ủng hộ Campuchia giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2022.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đánh giá cao mối quan hệ "sắt son" giữa hai nước. Ông Hun Sen nói, Campuchia kiên quyết tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ủng hộ lập trường của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến khu vực Đài Loan và Tân Cương; đồng thời cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp vật tư và vaccine cho Campuchia để kiểm soát Covid-19 và bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề liên quan tới hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới là xung đột Nga-Ukraine.

Kết thúc cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã mời nhau sang thăm chính thức vào một thời gian thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”
Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

VOV.VN - Một vụ án được truyền thông Trung Quốc gọi là “nô lệ máu” xảy ra ở Campuhia đang gây xôn xao dư luận nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, cảnh sát hai nước sẽ phối hợp điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

VOV.VN - Một vụ án được truyền thông Trung Quốc gọi là “nô lệ máu” xảy ra ở Campuhia đang gây xôn xao dư luận nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, cảnh sát hai nước sẽ phối hợp điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia
Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian) ngày 6/12 cho biết, trong tương lai, Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp Phnom Penh xây dựng cầu đường.

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian) ngày 6/12 cho biết, trong tương lai, Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp Phnom Penh xây dựng cầu đường.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia
Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?
Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

VOV.VN - Một bộ phận lớn diện tích Campuchia hiện nay vẫn khó tiếp cận. Một nguyên nhân quan trọng là tình trạng ô nhiễm bom mìn ở quốc gia này.

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

VOV.VN - Một bộ phận lớn diện tích Campuchia hiện nay vẫn khó tiếp cận. Một nguyên nhân quan trọng là tình trạng ô nhiễm bom mìn ở quốc gia này.

Nga tố cáo Ukraine gài mìn ở bệnh viện
Nga tố cáo Ukraine gài mìn ở bệnh viện

VOV.VN - Phía Nga cho rằng Ukraine gài mìn một bệnh viện ở miền Đông với ý định kích nổ khi máy bay Nga bay qua. Còn phía Ukraine thì trong thời gian qua liên tục tố Nga tấn công các mục tiêu dân sự.

Nga tố cáo Ukraine gài mìn ở bệnh viện

Nga tố cáo Ukraine gài mìn ở bệnh viện

VOV.VN - Phía Nga cho rằng Ukraine gài mìn một bệnh viện ở miền Đông với ý định kích nổ khi máy bay Nga bay qua. Còn phía Ukraine thì trong thời gian qua liên tục tố Nga tấn công các mục tiêu dân sự.

Trung Quốc đang "duy trì sự cân bằng tinh tế" trong xung đột Nga-Ukraine
Trung Quốc đang "duy trì sự cân bằng tinh tế" trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trung Quốc đã khước từ lên án cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Nhưng đồng thời, Trung Quốc cũng tránh bị tác động bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga dù Trung Quốc liên tục gọi các lệnh trừng phạt đó là cách thức thiếu hiệu quả.

Trung Quốc đang "duy trì sự cân bằng tinh tế" trong xung đột Nga-Ukraine

Trung Quốc đang "duy trì sự cân bằng tinh tế" trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trung Quốc đã khước từ lên án cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Nhưng đồng thời, Trung Quốc cũng tránh bị tác động bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga dù Trung Quốc liên tục gọi các lệnh trừng phạt đó là cách thức thiếu hiệu quả.

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế
Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

VOV.VN - Hôm 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với nhau về đàm phán Nga-Ukraine. Trong cuộc đàm thoại gần 1 tiếng đồng hồ này, ông Putin cho rằng phía Ukraine cố tình kéo dài các cuộc thương lượng bằng việc đưa ra các đề xuất ngày càng thiếu thực tế.

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

Nga tố Ukraine cố kéo dài đàm phán bằng các đề xuất ngày càng thiếu thực tế

VOV.VN - Hôm 18/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với nhau về đàm phán Nga-Ukraine. Trong cuộc đàm thoại gần 1 tiếng đồng hồ này, ông Putin cho rằng phía Ukraine cố tình kéo dài các cuộc thương lượng bằng việc đưa ra các đề xuất ngày càng thiếu thực tế.