Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19, nhằm tăng cường hệ miễn dịch trước đại dịch.

 

Ngày 26/12, phát biểu trong lễ khởi công xây dựng, nâng cấp quốc lộ 41 tại tỉnh Kampong Speu, Thủ tướng Hun Sen cho biết, nhiều người dân Campuchia đã tiêm phòng COVID-19 mũi thứ 5, nhưng vẫn còn khoảng 4 triệu người nữa chưa tiêm mũi thứ 3. Ông Hun Sen yêu cầu người dân nên tích cực đi tiêm phòng để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Thủ tướng Hun Sen cũng ghi nhận, một số người dân không đi tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 vì tâm lý chủ quan và nghĩ rằng Campuchia đã không còn trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, nếu người dân đi tiêm phòng đầy đủ thì cộng đồng sẽ mạnh hơn, người nhiễm bệnh thì cũng không bị nặng.

Theo số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 25/12, tỉ lệ tiêm phòng COVID-19 của trẻ em từ 3-5 tuổi đạt 79,63%, từ 5 tuổi trở lên đều đạt trên 100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một tỉnh của Trung Quốc thông báo hơn 1 triệu ca Covid-19/ngày
Một tỉnh của Trung Quốc thông báo hơn 1 triệu ca Covid-19/ngày

VOV.VN - Tiếp theo Thanh Đảo và Đông Quản, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc cũng công bố dữ liệu ca mắc Covid-19 với số lượng lớn. Giới chức tỉnh này cho biết, hiện mỗi ngày toàn tỉnh báo cáo hơn 1 triệu ca bệnh, thời kỳ đỉnh dịch có thể lên tới 2 triệu ca.

Một tỉnh của Trung Quốc thông báo hơn 1 triệu ca Covid-19/ngày

Một tỉnh của Trung Quốc thông báo hơn 1 triệu ca Covid-19/ngày

VOV.VN - Tiếp theo Thanh Đảo và Đông Quản, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc cũng công bố dữ liệu ca mắc Covid-19 với số lượng lớn. Giới chức tỉnh này cho biết, hiện mỗi ngày toàn tỉnh báo cáo hơn 1 triệu ca bệnh, thời kỳ đỉnh dịch có thể lên tới 2 triệu ca.

Trung Quốc ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày
Trung Quốc ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc tuyên bố, bắt đầu từ 25/12 sẽ ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày. Đây là bước đi quan trọng tiếp theo để quốc gia này hạ cấp quản lý Covid-19 và mở cửa hoàn toàn đất nước.

Trung Quốc ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày

Trung Quốc ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc tuyên bố, bắt đầu từ 25/12 sẽ ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày. Đây là bước đi quan trọng tiếp theo để quốc gia này hạ cấp quản lý Covid-19 và mở cửa hoàn toàn đất nước.

Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới có hơn 100 triệu người mắc Covid-19
Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới có hơn 100 triệu người mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc Covid-19, quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt qua mốc này.

Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới có hơn 100 triệu người mắc Covid-19

Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới có hơn 100 triệu người mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc Covid-19, quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt qua mốc này.