Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

VOV.VN - Ngày 5/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 7-8/1, ông sẽ  không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4/2021 tại Indonesia.

Trước thềm chuyến thăm chuyến thăm chính thức Myanmar từ ngày 7-8/1/2022 theo lời mời của Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, nếu Myanmar có một tiến trình dân chủ thì đó là một điểm tích cực trong quá trình nỗ lực của các nước thành viên ASEAN. Vấn đề của Myanmar không hề đơn giản, nên cần phải có những giải pháp đặc biệt thì mới hiệu quả.

Thủ tướng Hun Sen cũng gửi câu hỏi tới người dân Myanmar rằng họ muốn tiếp tục để đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị như vậy? hay là muốn có giải pháp? Ông cũng tuyên bố rằng, Campuchia là nước nhỏ, dân số ít hơn Myanmar nhưng có mong muốn góp phần vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề tại Myanmar.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 4/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cùng trao đổi quan điểm về diễn biến hiện nay tại Myanmar, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các nỗ lực của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar tìm kiếm các giải pháp phù hợp để đạt được hòa giải dân tộc, hòa bình lâu dài, ổn định và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021
Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.

Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Báo chí về tình hình Myanmar
Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Báo chí về tình hình Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 29/12 đã thông qua Tuyên bố Báo chí về những diễn biến gần đây ở Myanmar.

Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Báo chí về tình hình Myanmar

Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Báo chí về tình hình Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 29/12 đã thông qua Tuyên bố Báo chí về những diễn biến gần đây ở Myanmar.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?
Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

Nội chiến bùng nổ ở Myanmar: Phe nào sẽ có cơ giành chiến thắng trong năm tới?

VOV.VN - Năm 2022 sắp tới có thể sẽ xác định rõ liệu quân đội chính quy Myanmar (Tatmadaw) hay các lực lượng PDF (“phòng vệ nhân dân”) sẽ chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến leo thang giữa đôi bên.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar
Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

Thủ tướng Thái Lan muốn hỗ trợ cho người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố sẽ giúp đỡ những người tị nạn Myanmar đã chạy tới Thái Lan sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Karen, như một hành động nhân đạo.