Thủ tướng Đức hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine

VOV.VN -  Bà Angela Merkel cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán 3 bên giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine về cuộc xung đột giá khí đốt.

Ngày 15/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm về việc triển khai các thỏa thuận đạt được mới đây tại Belarus giữa chính quyền Ukraine và các lực lượng đối lập.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh BBC)

Tại cuộc thảo luận, Thủ tướng Đức Merkel một lần nữa hối thúc Nga rút hoàn toàn quân đội ra khỏi lãnh thổ Ukraine để tiến trình hòa bình tại miền Đông đạt hiệu quả.

Lâu nay, bất chấp sự bác bỏ của Nga, các nước phương Tây vẫn khăng khăng cho rằng, Nga đang tìm cách gây bất ổn Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí và đưa quân vào hỗ trợ lực lượng đối lập tại miền Đông.

Dưới sự thúc đẩy của Nga, chính quyền của Ukraine và phe đối lập ngày 5/9 vừa qua đã đạt được một lệnh ngừng bắn, tuy nhiên những nỗ lực này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, với các vụ vi phạm xảy ra gần như hàng ngày từ cả hai phía.

Trong ngày 15/9, đã có 6 dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân đội và lực lượng nổi dậy tại Donetsk. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong thông cáo của mình, Thủ tướng Đức cũng kêu gọi tiếp tục các cuộc đàm phán 3 bên giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine về cuộc xung đột giá khí đốt giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Nga đã từ chối đề xuất của Ủy ban châu Âu tổ chức các cuộc thảo luận vào ngày 20/9 tới.

Ngoại trưởng các nước Nga, Đức và Pháp cũng sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris để thảo luận về tình hình Ukraine.

Theo kế hoạch, ngày 16/9, Quốc hội Ukraine sẽ thông qua thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu. Tổng thống Ukraine Petro Porochenko cho rằng, đây là “một thời điểm lịch sử” đối với Ukraine.

Trước những lo ngại từ phía Nga, văn kiện, ban đầu dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 11 tới, sẽ không thể được thực thi trước cuối năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ
Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen
Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga ngày 4/7 đã tiến hành diễn tập quân sự trên toàn bộ khu vực Biển Đen.

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

Hải quân Nga diễn tập quân sự trên Biển Đen

VOV.VN - Hải quân Nga ngày 4/7 đã tiến hành diễn tập quân sự trên toàn bộ khu vực Biển Đen.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine
Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”
NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”
Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine mà truyền thông phương Tây trước đó công bố.

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine mà truyền thông phương Tây trước đó công bố.

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này
Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine coi việc phong tỏa sân bay ở Sevastopol là một cuộc “xâm lược vũ trang”.

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine coi việc phong tỏa sân bay ở Sevastopol là một cuộc “xâm lược vũ trang”.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“
Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đặt quân khu trung tâm trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" để tiến hành 1 cuộc tập trận bất ngờ.

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đặt quân khu trung tâm trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" để tiến hành 1 cuộc tập trận bất ngờ.