Thủ tướng Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia tăng áp lực đối với Nga

VOV.VN - Hôm qua (26/8), Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) cần chuẩn bị sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp gây sức ép đối với Nga, trong trường hợp Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục từ chối cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Mark Carney vào hôm qua (26/8) tại thủ đô Đức Berlin, Thủ tướng Merz cho biết Liên minh châu Âu sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga về chính trị, kinh tế và ngoại giao nếu Moscow vẫn tiếp tục theo đuổi “chiến lược trì hoãn” nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố Washington rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin trong vài ngày tới. Giờ đây, quyết định thuộc về Moscow. Nếu Tổng thống Nga nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột, ông ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị. Nếu phía Nga không thực hiện bước đi này, Liên minh châu Âu cần gia tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng áp đặt thêm các mức thuế trừng phạt.”

Theo nhà lãnh đạo Đức, nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine trong vòng hai tuần tới đang đứng trước nhiều thách thức. Dù vậy, Berlin cùng các đối tác châu Âu và Mỹ vẫn coi đây là cơ hội quan trọng để mở ra tiến trình hòa bình sau hơn ba năm xung đột. Ông Merz cảnh báo rằng nếu không có đối thoại trực tiếp, các cuộc xung đột leo thang sẽ khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá huỷ, qua đó tác động trực tiếp đến an ninh của châu Âu.

Được biết, trong nội bộ EU, các cuộc thảo luận đang xoay quanh khả năng bổ sung gói trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Nga, đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul trước đó cũng kêu gọi cần gia tăng áp lực lên Nga và hỗ trợ cho Kiev nhiều hơn để buộc Moscow phải cân nhắc nghiêm túc về tiến trình hòa bình. Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng EU có thể cân nhắc phương án tổ chức hội nghị ba bên giữa Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ như một bước trung gian, nếu Tổng thống Nga tiếp tục từ chối tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ
Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

VOV.VN - Dù là bên yếu thế hơn trong xung đột với Nga, Ukraine vẫn sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng đáng nể. Hiện Ukraine đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển UAV quân sự. Xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ là một trong các mục tiêu của Kiev trong những năm tới.

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

Ukraine nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ

VOV.VN - Dù là bên yếu thế hơn trong xung đột với Nga, Ukraine vẫn sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng đáng nể. Hiện Ukraine đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển UAV quân sự. Xuất khẩu vũ khí hiện đại sang Mỹ là một trong các mục tiêu của Kiev trong những năm tới.

Mỹ: Nga chấp nhận nhượng bộ đáng kể trong đàm phán về Ukraine
Mỹ: Nga chấp nhận nhượng bộ đáng kể trong đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Nga là nhà đàm phán cứng rắn trong vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, có dấu hiệu điện Kremlin đang linh hoạt trong hòa đàm. Phó Tổng thống Mỹ Vance cho rằng Nga chấp nhận những nhượng bộ đáng kể.

Mỹ: Nga chấp nhận nhượng bộ đáng kể trong đàm phán về Ukraine

Mỹ: Nga chấp nhận nhượng bộ đáng kể trong đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Nga là nhà đàm phán cứng rắn trong vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, có dấu hiệu điện Kremlin đang linh hoạt trong hòa đàm. Phó Tổng thống Mỹ Vance cho rằng Nga chấp nhận những nhượng bộ đáng kể.

Tình cảnh bên trong Donetsk (Ukraine) khi Nga khép chặt vòng vây
Tình cảnh bên trong Donetsk (Ukraine) khi Nga khép chặt vòng vây

VOV.VN - Bên trong Donetsk, người dân Ukraine hối hả tìm cách sơ tán khi chiến sự lan đến gần. UAV quân sự của Nga là mối đe dọa thường trực. Thương vong của binh lính Ukraine tăng lên không ngừng. Một số dân thường và quân nhân Ukraine bày tỏ mong muốn sớm được chấm dứt cảnh đổ máu này.

Tình cảnh bên trong Donetsk (Ukraine) khi Nga khép chặt vòng vây

Tình cảnh bên trong Donetsk (Ukraine) khi Nga khép chặt vòng vây

VOV.VN - Bên trong Donetsk, người dân Ukraine hối hả tìm cách sơ tán khi chiến sự lan đến gần. UAV quân sự của Nga là mối đe dọa thường trực. Thương vong của binh lính Ukraine tăng lên không ngừng. Một số dân thường và quân nhân Ukraine bày tỏ mong muốn sớm được chấm dứt cảnh đổ máu này.

Tổng thống Trump: Nga đã nhất trí “bảo đảm an ninh” cho Ukraine
Tổng thống Trump: Nga đã nhất trí “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấp nhận bảo đảm an ninh cho Ukraine - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8.

Tổng thống Trump: Nga đã nhất trí “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Tổng thống Trump: Nga đã nhất trí “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấp nhận bảo đảm an ninh cho Ukraine - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8.