Thủ tướng Đức: Vũ khí không giải quyết được khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/2, Thủ tướng Đức cho rằng, việc cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine sẽ không giúp giải quyết được xung đột tại nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị an ninh tại Munich của Đức nhằm trao đổi về việc liệu có cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine hay không.
  Lãnh đạo Đức, Ukraine, Mỹ gặp nhau ở Munich ngày 7/2 (Ảnh Reuters)

Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Merkel cho biết: “Tôi tin rằng nhiều loại vũ khí sẽ không mang đến sự tiến bộ cho Ukraine. Tôi thực sự nghi ngờ về điều này. Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Nếu sự thật là không thể giải quyết bằng quân sự thì chúng ta cần tập trung nỗ lực giải quyết bằng cách khác. Đã có quá nhiều vũ khí tại khu vực và tôi không muốn giải quyết vấn đề bằng quân sự”.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trước đó một ngày, cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức đã kết thúc mà không có một tuyên bố chính thức nào được đưa ra về một thỏa thuận hòa bình mới cho cuộc xung đột leo thang tại Ukraine.

Dự kiến, 3 nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục điện đàm để thảo luận để hướng tới một thỏa thuận chung dựa trên tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký tháng 9 năm ngoái tại Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Càng thất bại, Tổng thống Ukraine Poroshenko càng quyết chiến?
Càng thất bại, Tổng thống Ukraine Poroshenko càng quyết chiến?

VOV.VN - Thất thế trên chiến trường khiến Ukraine thể hiện rõ sự “thèm khát” viện trợ quân sự chứ không phải một giải pháp hòa bình cho vấn đề miền Đông.

Càng thất bại, Tổng thống Ukraine Poroshenko càng quyết chiến?

Càng thất bại, Tổng thống Ukraine Poroshenko càng quyết chiến?

VOV.VN - Thất thế trên chiến trường khiến Ukraine thể hiện rõ sự “thèm khát” viện trợ quân sự chứ không phải một giải pháp hòa bình cho vấn đề miền Đông.

Thế giới gấp rút tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Ukraine
Thế giới gấp rút tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã rời Moscow vào đêm 6/2, sau 5 giờ đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Ukraine.

Thế giới gấp rút tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Ukraine

Thế giới gấp rút tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã rời Moscow vào đêm 6/2, sau 5 giờ đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Ukraine.

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine
Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga cho biết, hiện chưa nắm rõ chi tiết về sáng kiến của Pháp-Đức nhưng hi vọng sáng kiến này mang tính xây dựng.

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

Đức, Pháp đề xuất sáng kiến mới cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga cho biết, hiện chưa nắm rõ chi tiết về sáng kiến của Pháp-Đức nhưng hi vọng sáng kiến này mang tính xây dựng.

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào
Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

VOV.VN - Các bên mới chỉ nhất trí cùng soạn thảo một văn kiện chung liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

VOV.VN - Các bên mới chỉ nhất trí cùng soạn thảo một văn kiện chung liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Tổng thống Ukraine không chấp nhận thay đổi trong thỏa thuận Minsk
Tổng thống Ukraine không chấp nhận thay đổi trong thỏa thuận Minsk

VOV.VN -Chiến sự căng thẳng ở miền Đông buộc nhà lãnh đạo Đức và Pháp phải tới Kiev và Moscow để bàn thảo về một kế hoạch hoà bình. Tuy nhiên, các cuộc gặp chưa mang lại kết quả.

Tổng thống Ukraine không chấp nhận thay đổi trong thỏa thuận Minsk

Tổng thống Ukraine không chấp nhận thay đổi trong thỏa thuận Minsk

VOV.VN -Chiến sự căng thẳng ở miền Đông buộc nhà lãnh đạo Đức và Pháp phải tới Kiev và Moscow để bàn thảo về một kế hoạch hoà bình. Tuy nhiên, các cuộc gặp chưa mang lại kết quả.