Thủ tướng Hàn Quốc lần đầu tiên đến thăm Iran sau 44 năm

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm qua (9/4) thông báo, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ đến thăm Iran từ ngày 11 đến ngày 13/4 tới đây. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị Thủ tướng Hàn Quốc đến Iran sau 44 năm.

Theo thông báo, mục đích chuyến thăm Iran lần này của Thủ tướng Hàn Quốc ngoài việc giải quyết những vấn đề liên quan đến việc Iran đã thả tàu chở dầu và thuyền trưởng Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữ hồi tháng 1/2021, chuyến thăm cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế.

Dự kiến, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ gặp Tổng thống Iran Rouhani và một số quan chức cấp cao Iran.

Hãng truyền thông Reuters dẫn nguồn tin của một quan chức Iran giấu tên cho biết, Hàn Quốc hứa sẽ hỗ trợ Iran khơi thông các nguồn tài chính đang bị phong tỏa trong các ngân hàng của Hàn Quốc./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và nhóm P5+1 bước vào cuộc gặp thứ hai
Iran và nhóm P5+1 bước vào cuộc gặp thứ hai

VOV.VN - Sau cuộc gặp “phá băng” hôm 6/4 tại Vienna, Áo, các nhóm làm việc của Iran và nhóm P5+1 hôm nay sẽ cuộc gặp tiếp theo, nhằm thảo luận về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Iran quay lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. 

Iran và nhóm P5+1 bước vào cuộc gặp thứ hai

Iran và nhóm P5+1 bước vào cuộc gặp thứ hai

VOV.VN - Sau cuộc gặp “phá băng” hôm 6/4 tại Vienna, Áo, các nhóm làm việc của Iran và nhóm P5+1 hôm nay sẽ cuộc gặp tiếp theo, nhằm thảo luận về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Iran quay lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. 

Những tham vọng riêng cản trở nỗ lực nhằm “hồi sinh” thỏa thuận hạt nhân Iran
Những tham vọng riêng cản trở nỗ lực nhằm “hồi sinh” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Hai vòng đàm phán trong vòng một tuần, nhưng mỗi bên tham gia đều có những tham vọng riêng. Đây chính là bài toán khó khiến việc hồi sinh Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 chưa thể đạt được ngay một kết quả cụ thể. 

Những tham vọng riêng cản trở nỗ lực nhằm “hồi sinh” thỏa thuận hạt nhân Iran

Những tham vọng riêng cản trở nỗ lực nhằm “hồi sinh” thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Hai vòng đàm phán trong vòng một tuần, nhưng mỗi bên tham gia đều có những tham vọng riêng. Đây chính là bài toán khó khiến việc hồi sinh Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 chưa thể đạt được ngay một kết quả cụ thể. 

Iran thả tàu hàng và thuyền trưởng của Hàn Quốc
Iran thả tàu hàng và thuyền trưởng của Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt và giam giữ ở Iran, hồi tháng 1 vừa qua, đã được thả vào lúc 6h sáng 9/4 (theo giờ Iran).

Iran thả tàu hàng và thuyền trưởng của Hàn Quốc

Iran thả tàu hàng và thuyền trưởng của Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt và giam giữ ở Iran, hồi tháng 1 vừa qua, đã được thả vào lúc 6h sáng 9/4 (theo giờ Iran).