Thủ tướng Hun Sen: Lễ hội Pchum Ben là phép thử cho kế hoạch mở cửa trở lại trên cả nước

VOV.VN - Trong thông điệp phát đi sáng nay (6/10), Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố việc cho phép người dân ra đường vào ba ngày lễ hội Pchum Ben sẽ là phép thử lớn cho kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động trên cả nước.

Lễ hội Pchum Ben là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất hằng năm tại Campuchia, nhằm tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, những người đã mất. Trong những ngày nghỉ lễ Pchum Ben, người dân đã đổ đi lễ chùa, cũng như đi du lịch nhiều nơi trên cả nước.

Theo Thủ tướng Hun Sen, đây chính là một phép thử lớn để quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế, sau khi người dân Campuchia đã được tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, cũng như tiêm mũi bổ sung (mũi thứ ba).

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, nếu như người dân biết bảo vệ mình và sau lễ hội Pchum Ben tình hình dịch bệnh không nghiêm trọng thì các hoạt động kinh tế, xã hội có thể trở lại bình thường. Đặc biệt là trường học có thể mở cửa và ngành du lịch nội địa - một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế sẽ hồi sinh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định, chính quyền luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông lấy ví dụ từ Ấn Độ, nơi có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng mạnh sau dịp lễ.

Từ đầu năm nay, Campuchia đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4,4%. Nhưng do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 ngày 20/2 vừa qua đã khiến nền kinh tế Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo dự báo của các tổ chức tài chính thế giới vào tháng 9/2021, nền kinh tế Campuchia chỉ đạt tăng trưởng từ 1,9-2,2% vào năm 2021. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hi vọng đến cuối năm nay, Campuchia có thể khôi phục các hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, thì nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng trên 2,2% trong năm nay.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia hôm nay (6/10), nước này ghi nhận 221 trường hợp mắc Covid-19 qua xét nghiệm PCR và có 13 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 113.924 trường hợp, trong đó có 105.793 trường hợp đã bình phục và có 2.431 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tiến sát mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước kế hoạch
Campuchia tiến sát mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước kế hoạch

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Campuchia, tính đến hết ngày hôm qua (4/10), đã có hơn 13 triệu người Campuchia được tiêm chủng vaccine Covid-19, chiếm 84,09% tổng dân số cả nước.

Campuchia tiến sát mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước kế hoạch

Campuchia tiến sát mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước kế hoạch

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Campuchia, tính đến hết ngày hôm qua (4/10), đã có hơn 13 triệu người Campuchia được tiêm chủng vaccine Covid-19, chiếm 84,09% tổng dân số cả nước.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng hơn 800 ca mỗi ngày
Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng hơn 800 ca mỗi ngày

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Campuchia, việc nhiều người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp y tế thích hợp đã khiến số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng liên tục hơn 800 ca mỗi ngày, đánh dấu làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ nhất kể từ cuối tháng 7 tới nay.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng hơn 800 ca mỗi ngày

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tăng hơn 800 ca mỗi ngày

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Campuchia, việc nhiều người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp y tế thích hợp đã khiến số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng liên tục hơn 800 ca mỗi ngày, đánh dấu làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ nhất kể từ cuối tháng 7 tới nay.

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo
Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Đêm qua (23/9), Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo liên quan đến lễ Pchum Ben sau khi một loạt ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại các chùa ở Thủ đô Phnom Penh.

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Đêm qua (23/9), Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo liên quan đến lễ Pchum Ben sau khi một loạt ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại các chùa ở Thủ đô Phnom Penh.