Thủ tướng Hun Sen quyết định đánh cược với ông Sam Rainsy

VOV.VN -Hai ông đánh cược với nhau: Nếu như thả ông Kem Sokha thì Thủ tướng Hun Sen từ chức, và nếu không thả thì Sam Rainsy sẽ tự nộp mình

Hôm nay (ngày 09/11), ông Sam Rainsy đã nói trên Facebook của mình là thách thức Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen tham gia đánh cược với mình về việc thả ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể tại Campuchia, với nội dung: “Nếu như ông Kem Sokha được thả vào ngày 29/12/2018 hoặc chậm nhất là ngày 03/3/2019 thì Thủ tướng Hun Sen phải từ chức và nếu như không có việc thả ông Kem Sokha thì ông Sam Rainsy sẽ tự nộp mình”.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Ngay lập tức, trả lời ông Sam Rainsy, chiều tối ngày 09/11/2018, Thủ tướng Hun Sen đã công bố trên trang tin tức Fresh News là: chấp nhận lời thách đố của ông Sam Rainsy. Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh rằng: Ông Samraisy phải nhanh chóng nộp mình sau khi kết thúc vụ cá cược này.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Tôi sử dụng hệ thống tin tức trên Fresh News làm chứng trước lời thách thức cá cược của ông Sam Rainsy trên mạng Facebook. Tôi cũng xin người dân trong nước và quốc tế hãy làm chứng cho chúng tôi trong việc cá cược này tính từ ngày 09/11/2018 đến ngày 03/3/2019, theo lời thách thức của ông Sam Rainsy”.

Ông Kem Sokha, 64 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 3/9/2017 và bắt đầu bị tạm giam từ ngày 6/9/2017 với cáo buộc cấu kết bí mật với nước ngoài trong một thời gian dài, từ năm 1993 - 2017, vi phạm bộ Luật hình sự Campuchia.  Với cáo buộc nói trên, ông này có thể sẽ phải đối mặt với bản án từ 15 - 30 năm tù. Ngày 10/09, ông Kem Sokha đã được tại ngoại khỏi nhà tù Trapeng Phlong ở tỉnh Tbong Khmum và được lực lượng chức năng Campuchia đưa về nhà riêng tại thủ đô Phnom Penh.

Chỉ khoảng ba tháng sau khi bắt giữ ông Kem Sokha, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh giải thể đảng CNRP sau khi Bộ Nội vụ nước này khẳng định CNRP đã cùng một quốc gia nước ngoài âm mưu lật đổ chính phủ hợp pháp tại Campuchia. Ngoài ra, Tòa án trên cũng ra phán quyết cấm hoạt động chính trị trong 5 năm đối với 118 nhân vật cấp cao của đảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh hiếm thấy về gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Những hình ảnh hiếm thấy về gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia và và phu nhân Bun Ra Ni có 5 người con (3 trai và 2 gái) và khoảng 20 cháu nội, ngoại. 

Những hình ảnh hiếm thấy về gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Những hình ảnh hiếm thấy về gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia và và phu nhân Bun Ra Ni có 5 người con (3 trai và 2 gái) và khoảng 20 cháu nội, ngoại. 

Đảng của Thủ tướng Hun Sen giành đa số ghế ở bầu cử Quốc hội Campuchia
Đảng của Thủ tướng Hun Sen giành đa số ghế ở bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6.

Đảng của Thủ tướng Hun Sen giành đa số ghế ở bầu cử Quốc hội Campuchia

Đảng của Thủ tướng Hun Sen giành đa số ghế ở bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6.

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia
Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chính thức bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia.

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chính thức bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, 100% đảng Cứu quốc sẽ bị giải thể
Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, 100% đảng Cứu quốc sẽ bị giải thể

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố việc giải thể đảng Cứu quốc là công việc cấp bách không thể không làm vì đảng này phạm tội phản quốc.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, 100% đảng Cứu quốc sẽ bị giải thể

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, 100% đảng Cứu quốc sẽ bị giải thể

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố việc giải thể đảng Cứu quốc là công việc cấp bách không thể không làm vì đảng này phạm tội phản quốc.